Đổ nước sôi vào "của quý" của bạn trai vì tội cặp bồ với vợ anh ta

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 26/11/2020 20:14 (GMT +7)
Một người phụ nữ vì ghen tuông đã dội nguyên ca nước sôi vào chỗ hiểm của bạn trai vì nghi ngờ anh này lừa dối.

Mới đây 26/11, bà Zareena Begum PAM Basheer Ahamed, 50 tuổi vừa bị xét xử vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, cụ thể là bạn trai của bà.

Tại phiên xét xử, trước những lời cáo buộc, bà Zareena đã phản ứng rất gay gắt vì cho rằng việc ca nước nóng bị đổ vào "khu vực nhạy cảm" của người bạn trai chỉ là một tai nạn. Vì theo như bị bà Zareena chia sẻ thì lúc này bà bị bạn trai kéo tay khi cầm ca nước nóng nên mới xảy ra trường hợp trên.

Nạn nhân sau khi xét nghiệm y tế được xác định đã bị bỏng độ 2 và 3 12% cơ thể và phải nằm viện điều trị tại bệnh viện mất 26 ngày. Đồng thời, người này cũng phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật bao gồm cả cấy ghép da.

Theo chia sẻ từ nạn nhân thì sau sự việc ghen tuông dẫn đến sự cố trên, anh đau đớn tới mức muốn chết đi. Hiện khu vực bị bỏng đã thành những vết sẹo vĩnh viễn.

Trong phiên xét xử, khi được đề nghị xử ít nhất 5 năm tù giam cùng với án phạt tù bổ sung 3 tháng thay vì phải chịu bị đánh gậy ba-toong, bà Zareena được luật sư biện hộ nhận mức án tù 2 năm, tuy nhiên dường như lời biện hộ bị vô hiệu.

"Tôi cho rằng bản án bốn năm tù là tương xứng với tội danh và hành vi của bị cáo, đồng thời mức án này là đủ, không cần thiết phải áp dụng thêm hình phạt bổ sung", viên thẩm phán kết luận.

Đổ nước sôi vào 'của quý' của bạn trai vì tội cặp bồ với vợ anh ta - Ảnh 1

Theo cáo trạng, bà Zareena đã cặp bồ với nạn nhân (đã có gia đình) vào năm 2006. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi này đã ngoại tình trong 11 năm và người đàn ông từng hứa sẽ cưới bà Zareena. Tuy nhiên vào năm 2015, người phụ nữ này bắt gặp nhân tình đi với vợ nên nghi ngờ nhân tình phản bội mình.

Sau đó, vào tháng 7/2017, bà Zareena mời nạn nhân tới nhà mình và nhân lúc bồ mình đang ngủ, bà đã lấy điện thoại đọc trộm tin nhắn từ người phụ nữ kia. Hậu quả đã dấn đến kết cục như sự việc nêu trên để hả cơn cuồng nộ ghen tuông.

Sau sự cố, nạn nhân đã nghỉ việc mất sáu tháng và cho biết đã mất hết tự tin vào phẩm chất đàn ông của mình mỗi khi nhìn thấy những vết sẹo trên "của quý".

Về phía bà Zareena, hiện đã được cho tại ngoại để chờ kháng cáo. Theo luật pháp Singapore, đối với tội danh cố ý gây tổn thương nghiêm trọng cho người khác bằng vật các liệu nặng nguy hiểm có thể đối diện mức án tù 15 năm hoặc chung thân. Và có thêm hình phạt bổ sung là chịu thêm đòn roi (không áp dụng đối với phụ nữ).

Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế: Là anh em xã hội, không có quan hệ tình cảm Đánh ghen ở Huế: Cô gái ngồi cùng chồng của 1 người trong nhóm Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế: Những người đánh cô gái đối diện mức án nào? Vụ đánh ghen nhầm dã man ở Huế: Xem xét khởi tố tội làm nhục người khác Đánh ghen nhầm ở Huế: Cô gái trẻ bị làm nhục, bạo hành giữa đường Bố mẹ chồng dính vòng lao lý vì giúp con dâu đánh ghen Khóc nghẹn khi phát hiện con gái sống sót sau 4 ngày bị vùi lấp vì động đất
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp