Giá gạo xuất khẩu bất ngờ bật tăng
- Thanh Lê
- Đăng lúc: Thứ bảy, 13/03/2021 14:51 (GMT +7)
Trên thị trường thế giới, sau phiên điều chỉnh giảm mạnh trước thì hôm nay giá chào bán gạo xuất khẩu bật tăng 5 USD/tấn đối với các loại gạo 5% tấm.
Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay, giá lúa gạo có sự điều chỉnh trái chiều khi giá lúa có xu hướng chững lại, còn giá gạo tăng nhẹ khoảng 100 đồng/kg. Nhưng sau phiên điều chỉnh giảm mạnh 10 USD/tấn thì hôm nay giá gạo xuất khẩu đã bật tăng 5 USD/tấn.
Tại An Giang, sau khi liên tục giảm sâu trong mấy ngày qua thì hôm nay giá lúa đã có xu hướng chững lại, trong đó Đài thơm 8 hiện đang có giá 6.500 - 6.700 đồng/kg, lúa OM 9577, OM 9582 ở mức 6.700 đồng/kg; OM 5451 có giá 6.500 - 6.700 đồng/kg, Nàng Hoa 9 giá 6.600 đồng/kg; OM 6976 giá 6.600 - 6.700 đồng/kg; OM 18 ở mức 7.000 đồng/kg. Riêng lúa IR 50404 đến hôm nay đã tăng trở lại 100 đồng, dao động ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg, còn lúa Nhật hôm nay lại giảm mạnh 300 đồng/kg, ở mức từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Việc những ngày qua giá lúa sụt giảm mạnh được các doanh nghiệp lý giải là do đang ở chính vụ thu hoạch lúa Đông Xuân, trong khi các hợp đồng chưa nhiều nên thị trường giao dịch chậm, chính vì thế giá lúa theo đó giảm mạnh.
Giá gạo tại khu vực này hôm nay đã tăng nhẹ trở lại sau nhiều phiên điều chỉnh giảm. Hiện Đài thơm 8 đang có giá từ 9.600 - 9.700 đồng/kg, như vậy là đã tăng 100 đồng, OM 5451 ở mức 9.400 -9.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Riêng gạo IR 504, hiện giá chững ở mức 9.300 đồng/kg.
Liên quan đến vấn đề này Giám đốc Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV Nguyễn Văn Thành lý giải, do gần đây Cục dự trữ Quốc gia đang tăng cường mua gạo nên giá gạo tăng trở lại. Đồng thời ông Thành cũng cho biết, trong khoảng 1 tuần tới giá gạo tăng hơn nhưng sẽ không nhiều.
Trên thị trường thế giới, sau phiên điều chỉnh giảm mạnh trước thì hôm nay giá chào bán giá gạo xuất khẩu bật tăng 5 USD/tấn đối với các loại gạo 5% tấm, 25% và 100% tấm.
Các thương nhân xuất khẩu gạo cho biết, giá gạo tăng giảm liên tục là do thị trường nhập khẩu lớn là Philippines hiện vẫn chưa ký các đơn hàng mới, trong khi đó ở các thị trường khác như Châu Phi, Cuba... thì khách hàng vẫn đang trong quá trình đàm phán và chờ giá giảm mới ký hợp đồng.