Hoa hậu nào của Việt Nam chỉ cao 1m57 mà vẫn đăng quang ngôi vị cao nhất?

Dù chỉ có chiều cao 1m57 - 1m58, Bùi Bích Phương và Nguyễn Diệu Hoa vẫn xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam.

Hashtag: Hoa hậu Việt Nam Hoa Hậu

Hoa hậu Bùi Bích Phương – Hoa hậu Việt Nam đầu tiên

Bùi Bích Phương là hoa hậu đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi mới 17 tuổi, khi đó cô là sinh viên năm nhất khoa Anh trường Đại học Tổng hợp. Với chiều cao khá khiêm tốn 1m57 cùng số đo ba vòng lúc thi Hoa hậu là 86-60-88, tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 1988 vẫn được coi là “Hoa hậu thấp nhất lịch sử”. Tuy nhiên Hoa hậu Bùi Bích Phương được nhiều khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng và vốn tri thức đáng ngưỡng mộ.

Hoa hậu Việt Nam 1988 - Bùi Bích Phương.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 1988, Hoa hậu Bùi Bích Phương vẫn chăm chỉ đi dạy và dịch thuật với thù lao 500 đồng/trang để có tiền trang trải học phí. Vài năm sau, cô nhận được học bổng du học Hàn Quốc hoàn thành chương trình thạc sĩ Đại học Quốc gia Seoul - trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc.

Dù nền tảng từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ là bước đệm lớn cho Bùi Bích Phương tiến vào làng giải trí nhưng cô lại chọn công việc công sở ổn định trong một tổ chức giáo dục lớn. Năm 2000, Hoa hậu Bùi Bích Phương nên duyên tới tiến sĩ kinh tế Vũ Thiệu Giang, họ có hai người con là Gia Hiển và Phương Anh.

Nguyễn Diệu Hoa – Hoa hậu Việt Nam 1990

Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa sở hữu chiều cao nhỉnh hơn Hoa hậu Bùi Bích Phương một chút, cô cao 1,58 m cùng số đo ba vòng lúc đăng quang là 81- 61- 84. Cô là chủ nhân của ngôi vị danh giá Hoa hậu Việt Nam khi là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Hoa hậu Việt Nam 1990 - Nguyễn Diệu Hoa.
Gia đình viên mãn của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa và người chồng Ấn Độ.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 1990 tiếp tục con đường học vấn. Cô hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Có thể nói Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa là người đẹp sở hữu vốn tri thức đáng ngưỡng mộ, cô thông thạo năm thứ tiếng - Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2008, Nguyễn Diệu Hoa tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới và đạt thành tích Top 5 chung cuộc.

Sau 3 năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 1990 quyết định kết hôn với người chồng Ấn Độ. Hiện tại cả hai đang có một cuộc sống viên mãn với ba con giỏi giang, ngoan ngoãn. Dù có sự khác biệt về văn hóa nhưng Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa luôn nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ chồng. Cô luôn ý thức nhắc nhở các con nhớ về cội nguồn của mình, sử dụng tiếng Ấn và tiếng Việt trong giao tiếp.

Bài liên quan

News feed