Thị trấn nhỏ chỉ có một cư dân duy nhất sinh sống
- Thu Trần
- Đăng lúc: Thứ tư, 16/09/2020 23:44 (GMT +7)
Thị trấn Monowi ở bang Nebraska (Mỹ) chỉ có một cư dân duy nhất sinh sống, vừa là thị trưởng vừa là thủ thư.
Monowi ở bang Nebraska là một thị trấn nhỏ nằm cách đường biên giới giữa 2 bang South Dakota và Nebraska khoảng 8km. Đây cũng là thị trấn hợp pháp duy nhất ở Mỹ chỉ có một người sinh sống
Cu dân duy nhất ở thị trấn này chính là bà Elsie Eile. Vì chỉ có một mình nên bà đảm nhận nhiều vai trò, từ nữ thị trưởng, thư ký, thủ quỹ, thủ thư.
Theo điểu tra dân số vào năm 2000, thị trấn Monowi có 2 người gồm bà Eiler và chồng bà là ông Rudy. Tuy nhiên, ông Rudy đã qua đời vào năm 2004 và chỉ còn mình bà ở lại.
Bà Elsie từng chia sẻ: "Nơi này đơn giản là hết người. Hiện thị trấn còn lại ngân hàng, nhà cộng đồng, ngôi nhà của chúng tôi và ngôi nhà di động ở bên kia đường. Monowi từng có trường cấp 3, còn nhà thờ bị bỏ không từ những năm 60”.
Tuy chỉ có một người sinh sống nhưng thị trấn này có đủ giấy tờ như những thành phố khác ở Mỹ. Bà Elsie sống tại căn nhà cũ và kinh doanh một quán bar nhỏ, mở cửa 12 tiếng mỗi ngày, chuyên phục vụ đồ uống và thức ăn cho khách du lịch.
Khách tới quán hầu những người sống cách đó chừng 30 - 50 km. Họ lái xe tới thị trấn như một thói quen nghỉ ngơi, thư giãn.
Được biết, trước kia nơi đây rất sầm uất nhưng hoang vu dần kể từ khi thanh niên bắt đầu rời đi đến các thành phố lớn tìm kiếm cơ hội việc làm. Những đứa con của ông bà Eiler - Rudy cũng đi làm ăn xa từ năm 1980.
Tuy chỉ còn một cư dân duy nhất, nhưng cuộc sống bà Eiler khá bận rộn vì có nhiều khách du lịch tò mò đến đây để gặp bà. Bà Elsie hi vọng mình là người cuối cùng gắn bó với nơi đây.