Ấn Độ có 1 triệu ca nhiễm Covid-19 mới chỉ sau 11 ngày

TL Đăng lúc: Thứ tư, 16/09/2020 15:57 (GMT +7)
Với một triệu ca nhiễm mới được ghi nhận chỉ trong 11 ngày, Ấn Độ đã đạt kỷ lục thế giới và hiện có 5,02 triệu ca nhiễm Covid-19.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 của Ấn Độ đã vượt qua 5 triệu ca vào ngày 16/9. Dữ liệu của bộ y tế Ấn Độ cho thấy, đại dịch mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó trên đất nước 1,3 tỷ dân với tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Mức tăng ca nhiễm này của Ấn Độ đạt kỷ lục thế giới, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn lên 5,02 triệu ca đồng thời khiến Ấn Độ bám sát Mỹ, nơi đang 6,59 triệu ca nhiễm.

Ấn Độ có 5 triệu ca nhiễm Covid-19 chỉ sau 11 ngày. Ảnh: The Guardian.
Ấn Độ có 5 triệu ca nhiễm Covid-19 chỉ sau 11 ngày. Ảnh: The Guardian.

Ấn Độ hiện đang xét nghiệm khoảng một triệu người mỗi ngày, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng điều này là chưa đủ, và số ca nhiễm thực sự có thể còn cao hơn nhiều.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ tuần trước cho biết, một cuộc khảo sát riêng của họ cho thấy rằng trong tháng 5, Ấn Độ đã có 6,5 triệu người bị nhiễm bệnh.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với các trường hợp tử vong. Con số công bố chính thức là 82.066 người, ít hơn nhiều so với con số 195.000 của Hoa Kỳ, nhưng nhiều trường hợp tử vong không được chính quyền ghi nhận chính xác.

Ấn Độ là một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe được cho là kém nhất thế giới dù y học khá phát triển. Cách dịch vụ y tế lâu này được lập ra để phục vụ cho người giàu có và thành phố lớn thay vì hỗ trợ dân nghèo và các vùng nông thôn.

Ấn Độ sắp vượt Mỹ thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp