Bệnh viện quá tải, chàng trai nhiễm Covid-19 leo lên cây tự cách ly

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ ba, 18/05/2021 21:38 (GMT +7)
Vì thiếu hụt cơ sở y tế, nhiều người nghèo Ấn Độ tự cách ly theo kiểu xây chòi ngoài đồng hoặc trốn trong... WC. Cá biệt có chàng trai trèo lên cây để cách ly.
Hashtag #Covid ở Ấn Độ #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Theo The Print đưa tin, tại quận Nalagonda của Telangana (Ấn Độ), những khó khăn mà người dân phải đối mặt giữa cơn bão Covid-19 không chỉ nằm ở các trung tâm chăm sóc sức khỏe, thuốc men hay vaccine mà còn ở việc thiếu không gian để cách ly tại nhà. Được biết, tại quốc gia tỷ dân này, có rất nhiều gia đình ở chung một phòng, bao gồm nhà bếp, đôi khi là nhà vệ sinh. Vì vậy mà những bệnh nhân dương tính với Covid thật sự không có nơi nào để cách ly.

Bệnh viện quá tải, chàng trai nhiễm Covid-19 leo lên cây tự cách ly - Ảnh 1

Đây là lý do tại sao Shiva - một chàng trai 18 tuổi sống ở Kothanandikonda, một ngôi làng nằm trong nội ô của quận Nalgonda - đã quyết định xây dựng cho mình một chiếc giường làm bằng những thanh tre buộc chặt vào cành cây trong khuôn viên nhà cậu để làm nơi cách ly. Shiva đã biết mình dương tính Covid-19 vào ngày 4/5. Nhưng với điều kiện sống và việc quá tải bệnh viện lẫn trung tâm cách ly trong làng, chàng trai trẻ đã nảy ra ý tưởng cách ly trên cây vì không muốn ảnh hưởng đến người thân. Tính đến thời điểm hiện tại, Shiva đã ở trên cây được 12 ngày. 

Bệnh viện quá tải, chàng trai nhiễm Covid-19 leo lên cây tự cách ly - Ảnh 2

Ở trên cây, Shiva dành phần lớn thời gian sử dụng điện thoại để liên lạc cũng như giải trí. Được biết, cậu đang là một sinh viên đang theo học tại đại học ở Hyderabad, trở về làng khoảng một tháng trước khi các ca dương tính trong thành phố gia tăng mạnh.

Bệnh viện quá tải, chàng trai nhiễm Covid-19 leo lên cây tự cách ly - Ảnh 3

Được biết, việc các tờ báo tới thăm hỏi Shiva đã khiến người dân và lực lượng chức năng trong vùng chú ý. Sau đó, cảnh sát đã đích thân đưa Shiva tới nhà trọ địa phương để cách ly. Sau vụ của chàng trai này, chính quyền cũng phát hiện hóa ra có rất nhiều người trong làng đã phải tự cách ly tại những nơi như: Nhà tắm, xây chòi ngoài đồng... Bởi họ đều có tâm lý chung không muốn ảnh hưởng tới người khác, nhưng cũng sợ dân làng biết họ đã dương tính với Covid-19.

Bệnh viện quá tải, chàng trai nhiễm Covid-19 leo lên cây tự cách ly - Ảnh 4
Bệnh viện quá tải, chàng trai nhiễm Covid-19 leo lên cây tự cách ly - Ảnh 5
Bệnh viện quá tải, chàng trai nhiễm Covid-19 leo lên cây tự cách ly - Ảnh 6

Vùng Kothanandikonda là nơi sinh sống của khoảng 350 gia đình. Trung tâm y tế (CSSKBĐ) gần nhất thì cũng cách 5 km, còn trong trường hợp nguy kịch, người dân các ấp này phải đi 30 km đến bệnh viện. Hiện tại, do các dương tính với Covid-19 càng ngày càng tăng mạnh nên một nhà nghỉ đã được chính quyền huyện chuyển đổi thành một trung tâm cách ly vào ngày 13/5. Tuy nhiên, nhiều cư dân ở những khu vực này vẫn không hề hay biết về điều đó.

WHO chỉ ra "thủ phạm" khiến đại dịch Covid-19 "nhấn chìm" Ấn Độ Nữ diễn viên "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor cảm ơn Đại Nghĩa và người Việt vì đã giúp đỡ Ấn Độ giữa đại dịch Chùm ca mắc Covid-19 tại quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc mắc biến chủng Ấn Độ Sau Ấn Độ, Thái Lan cũng có nguy cơ rơi vào báo động đỏ vì Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp