An Giang bắt khẩn cấp đối tượng đưa đón bệnh nhân 1440

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 31/12/2020 19:39 (GMT +7)
Phan Thanh Hùng, 39 tuổi, bị bắt khẩn cấp vì tổ chức đón một nhóm người trong đó có bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.
Hashtag #Bệnh nhân 1440 #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều 31/12, đại tá Lâm Thành Sol, đại diện Công an tỉnh An Giang, cho biết hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ Phan Thanh Hùng (39 tuổi, trú tại Khánh Bình, huyện An Phú).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bước đầu xác định Phan Thanh Hùng là nghi can điều hành đường dây tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Trong hơn một tháng qua, Hùng đã nhận tiền và đưa nhiều người nhập cảnh trái phép trong đó có bệnh nhân 1440 cùng nhóm người từ Myanmar.

Phan Thanh Hùng (bên trái) đã tổ chức cho nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong đó có bệnh nhân 1440.
Phan Thanh Hùng (bên trái) đã tổ chức cho nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong đó có bệnh nhân 1440.

“Khi biết cơ quan công an tiến hành tìm kiếm đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép, Phan Thanh Hùng đã trốn lên Bình Dương. Sau khi tiếp nhận được thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng phối hợp với Công an Bình Dương bắt khẩn cấp người này, đưa vào khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Khi đối tượng hết thời gian cách ly, cơ quan điều tra sẽ củng cố bằng chứng để khởi tố bị can”, đại tá Sol cho biết.

Đại diện Công an tỉnh An Giang cũng cho biết thêm: đơn vị đã xác định được 4 người liên quan trong đường dây của Hùng. Cơ quan công an sẽ lần lượt củng cố chứng cứ, bắt giữ những người còn lại.

Trước đó, rạng sáng 24/12 một nhóm nhiều người đã vượt biên trái phép bằng đường sông từ Campuchia qua khu vực biên giới tỉnh An Giang. Sau khi lên bờ, 6 người trong số đó đã thuê ôtô 7 chỗ di chuyển về TP. HCM. Một nhóm 3 người phụ nữ đã đi taxi đi đến TP, Châu Đốc. Sau đó, một người tiếp tục đi taxi khác về Cà Mau, hai người còn lại di chuyển về TP. HCM và Tây Ninh.

Tối ngày 26/12, Bộ Y tế đã công bố người đàn ông 32 tuổi, từ Myanmar nhập cảnh trái phép từ qua đường mòn lối mở vào địa phận An Giang, dương tính với Covid-19, trở thành bệnh nhân 1440.

Đến nay cơ quan chức năng đã xác định được có ít nhất 9 người cùng bệnh nhân 1440 vượt biên. Trong đó nhóm này đã có 4 người nhận kết quả dương tính với Covid-19 gồm: bệnh nhân 1440, bệnh nhân 1452, bệnh nhân 1451 và bệnh nhân 1453.

Ngày 30/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Mức độ nguy hiểm của hai chủng biến thể virus Covid-19 Bến Tre: Cách ly 4 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1452 Lại thêm một phụ nữ nhập cảnh trái phép về Tiền Giang, từng đến 3 ngân hàng Lộ trình của một kiểm sát viên có tiếp xúc với bệnh nhân 1451 Nga đang phát triển thuốc chữa Covid-19 đầu tiên trên thế giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp