Mềm mịn, hấp dẫn như món chè bí đỏ của người Campuchia ở Sài Gòn

Hồng Khánh Đăng lúc: Thứ tư, 30/09/2020 16:22 (GMT +7)
Nếu bạn là người hảo ngọt thì đừng bỏ qua món chè bí đỏ Campuchia thơm lừng béo ngậy này nhé. Ăn vừa lạ miệng mà còn rất bổ dưỡng. 
Hashtag #Du lịch Sài Gòn #Món ngon sài gòn #Quán ăn ngon Sài Gòn #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

Sài Gòn có biết bao nhiêu là món chè, từ những món dân dã truyền thống quen thuộc nấu từ các loại đậu đỗ cho đến các món chè mới du nhập từ các nước khác về. Một trong những chè lạ đó chính là chè bí đỏ chưng có nguồn gốc từ Campuchia.

Chè bí đỏ chưng theo tiếng Campuchia gọi là Num-pà-pơi ghi điểm bởi ngoại hình vô cùng bắt mắt, phần bánh flan mềm mịn nằm ngoan trong trái bí đỏ.

Món chè bí đỏ chưng có nguồn gốc từ Campuchia. - Ảnh: tubao.nguyen
Món chè bí đỏ chưng có nguồn gốc từ Campuchia. - Ảnh: tubao.nguyen

“Flan” bí đỏ khi nếm thử có chút ngọt bùi, dậy mùi thơm của sữa và trứng. Phần vỏ bí thì dẻo dẻo, thơm ngon ăn không hề ngán. Cắn một miếng là tan chảy ngay trong miệng. Hương vị như hoà quyện lại với nhau tạo nên món chè chưng độc đáo, thơm ngon hấp dẫn.

Bí đỏ chưng ra có vị ngọt bùi, dậy mùi thơm của sữa và trứng quyện vào nhau.
Bí đỏ chưng ra có vị ngọt bùi, dậy mùi thơm của sữa và trứng quyện vào nhau.

Chè bí đỏ chưng thường không ăn riêng mà được ăn chung với chè trứng sợi, thốt nốt, có thêm các loại thạch, sầu riêng, bánh lọt và không thể thiếu là chan nước cốt dừa béo ngậy lên trên.

Ăn chè bí đỏ Campuchia ở đâu thì ngon? 

Ở Sài Gòn, có vô số quầy hàng phục vụ món chè ngon lạ này. Nhưng ngon nhất là phải ăn ở hàng chè cô Huôi tại chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) có tuổi đời hơn 40 năm. Là người gốc Campuchia nên cô Huôi chuyên các loại chè của xứ chùa tháp. Ẩn mình sau dòng chảy của thời gian, chè cô Huôi đã tiếp đón rất nhiều thực ghé ăn với hơn hàng chục loại chè khác nhau, nhất là món chè bí đỏ Campuchia này đã “hút hồn” biết bao người Sài Gòn. 

Chè cô Huôi chỉ khoảng 15.000 đồng/ chén thôi mà siêu nhiều đồ ăn kèm. Nào là bí đỏ chưng, sầu riêng, hạt đác, bánh lọt, lòng đỏ trứng như sợi mì vàng,... Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chân thưởng ngay một chén chè thơm mát, bổ dưỡng đi nào!

Ché chèn Campuchia rất nhiều màu sắc, nhưng món chè bí đỏ luôn rất nổi bật. - Ảnh: leminhhien___
Ché chèn Campuchia rất nhiều màu sắc, nhưng món chè bí đỏ luôn rất nổi bật. - Ảnh: leminhhien___

Một vài bí quyết cho người làm bí đỏ chưng tại nhà

Muốn chè chưng có vị bùi ngọt và đậm vị, bạn nên chọn mua những trái bí dẻo, không quá già. Bí đỏ bạn đem rửa sạch rồi khoét sạch ruột bên trong. Sau đó cho hỗn hợp sữa bột, sữa đặc, nước cốt dừa, lòng đỏ trứng gà vào và đánh đều rồi mang đi hấp cách thuỷ. Khâu hấp chè rất quan trọng, hấp không đủ thời gian thì vỏ bí sẽ không mềm, hấp lâu quá thì nhân bên trong sẽ bị nhão. Thời gian đẹp nhất để hấp là tầm 45 - 60 phút.

Mềm mịn, hấp dẫn như món chè bí đỏ của người Campuchia ở Sài Gòn - Ảnh 4

Khâu lựa chọn bí đỏ vô cùng quan trọng để cho ra món chè ngon đến tay thực khách. Mẹo nhỏ để canh làm sao cho chè vừa chín tới là bạn nên dùng đũa hoặc tăm xăm vào phần nhân bên trong. Nếu thấy hỗn hợp đó không bị ứa nước, kết lại vào nhau là có thể tắt bếp cho vào tủ lạnh rồi. 

5 quán cà phê hoài cổ để đón Trung thu kiểu "ngày xưa ơi" ở Hà Nội 3 món ăn vặt dễ gây nghiện từ trái cà na độc đáo của miền Tây
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp