Brad Pitt tố Angelina Jolie dùng mách khóe biển thủ tài sản chung

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ tư, 22/09/2021 14:31 (GMT +7)
Cuộc chiến giữa Angelina Jolie và Brad Pitt ngày càng căng thẳng khi nam tài tử tố vợ cũ dùng mánh khóe lén bán một nửa cổ phần điền trang chung.
Hashtag #Angelina Jolie #Sao US-UK #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo truyền thông Mỹ đưa tin, vào ngày 21/9 vừa qua, Brad Pitt đã đệ đơn kiện tại Luxembourg, cáo buộc Angelina Jolie và các đối tác kinh doanh của vợ cũ đang cố loại bỏ anh khỏi thương vụ bán tại điền trang chung Chateau Miraval.

Cụ thể, Brad Pitt cho biết vợ cũ đang tìm cách bán tháo 50% cổ phần của mình trong Chateau Miraval, nhưng lại không cho anh là người được mua nó. Theo đó, Chateau Miraval được định giá hơn 160 triệu USD, là bất động sản có ý nghĩa đặc biệt với cặp đôi. Vào tháng 4/2014, cả hai đã cử hành hôn lễ tại đây trước sự chứng kiến của 6 người con.

Brad Pitt tố Angelina Jolie dùng mách khóe biển thủ tài sản chung - Ảnh 1

Theo tài liệu tòa án Us Weekly thu được, lúc đầu, Brad Pitt nắm giữ 60% cổ phần của Quimicum - công ty sở hữu lâu đài, Angelina Jolie nắm giữ 40%. Đến năm 2013, anh đã chuyển nhượng 10% cổ phần của mình cho vợ cũ để cả hai trở thành những đối tác bình đẳng trong Quimicum. Đồng thời đưa ra thỏa thuận sẽ xin phép đối phương nếu muốn bán cổ phần của mình.

Thế nhưng, theo đơn kiện mới nhất của Brad, anh cáo buộc vợ cũ đã cố gắng lén lút bán cổ phần của mình, không cho anh quyền từ chối hoặc mua lại. Bên cạnh đó, anh cũng khẳng định, trong bốn năm qua (từ khi ly hôn), công ty Nouvel của Jolie không hoạt động vì lợi ích tốt nhất của Quimicum, liên tục trì hoãn phê duyệt các bản kê khai hàng năm, gia hạn người quản lý. Điều này khiến Angelina Jolie bị cho là đang cố gắng "cản trở có hệ thống", trốn tránh nghĩa vụ và đang lách luật để bán cổ phần.

Brad Pitt tố Angelina Jolie dùng mách khóe biển thủ tài sản chung - Ảnh 2

>>Xem thêm: Brad Pitt chính thức tuyên chiến với Angelina Jolie khi thẩm phán "ruột" bị loại

Brad Pitt hiện rất bức xúc vì anh là người thực hiện mọi công việc xây dựng điền trang Miraval. Ngôi sao 57 tuổi đã đầu tư tiền bạc, tâm huyết vào việc trồng nho, sản xuất rượu vang hồng tại đây.

Trước đó, vào tháng 7, Angelina Jolie đã đệ đơn lên tòa xin bán cổ phần tại điền trang và tố cáo Brad Pitt đang gây khó dễ mình. Trong đơn, cô còn đề nghị thẩm phán xóa bỏ lệnh ATRO - lệnh ngăn cản một trong hai bên bán, chuyển nhượng tài sản chung trong suốt quá trình ly hôn, để có thể bán cổ phần của mình tại Chateau Miraval. Phía luật sự của Jolie cũng khẳng định nữ diễn viên đã tìm được người mua và cô liên hệ với luật sư của Brad Pitt để trao đổi về điều này, nhưng phía nam tài tử lại cố gắng trì hoãn và không trả lời sớm.

Brad Pitt tố Angelina Jolie dùng mách khóe biển thủ tài sản chung - Ảnh 3

Cuộc chiến của cặp đôi đình đám Hollywood một thời không chỉ nằm ở vấn đề tái sản, mà cả hai cũng đang rất căng thẳng về quyền nuôi con. Vào tháng 5, thẩm phán John W. Ouderkirk đã chấp thuận cho Brad được chia sẻ quyền giám hộ, chăm sóc năm người con vị thành niên với vợ cũ. Nhưng đến tháng 7, thẩm phán Ouderkirk  bị sa thải theo đơn thư tố cáo của Angelina vì được cho là có mối quan hệ với luật sư của Brad. Đồng nghĩa với việc phán xét của ông trước đó không còn hiệu lực, vụ kiện quyền nuôi con được xử lại từ đầu. Vì thất vọng mà Brad Piit đã gửi đơn khiếu nại lên tòa vào ngày 21/9.

Brad Pitt tố Angelina Jolie dùng mách khóe biển thủ tài sản chung - Ảnh 4

>>Xem thêm: Angelina Jolie "lật ngược thế cờ", giành chiến thắng mới trong vụ ly hôn với Brad Pitt

Nhan sắc đẹp không tỳ vết của Angelina Jolie theo thời gian Angelina Jolie thành tâm điểm ở sân bay vì ngoại hình quyến rũ ở tuổi 45 Angelina Jolie từng bị Harvey Weinstein "quấy rối" nhưng Brad Pitt đã lờ đi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp