Ảnh thời thanh xuân của Donald Trump và Joe Biden

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 04/11/2020 15:04 (GMT +7)
Donald Trump và Joe Biden - hai ứng cử viên cho vị trí tổng thống thứ 46 của nước Mỹ đều có một tuổi trẻ đáng nhớ cùng nhiều thành tựu trong sự nghiệp.
Hashtag #Joe Biden #Tổng thống Mỹ #NEWS #Nóng trên MXH

Trước khi trở thành đối thủ của nhau trên đường đua tới nhà trắng, Tổng thống Donald Trump và Joe Biden đều có một thời thanh xuân đáng nhớ, với ngoại hình nổi bật cùng nhiều thành tựu rực rỡ.

Đương kim Tổng thống Donald Trump (tên đầy đủ: Donald John Trump) sinh ra vào tháng 6/1946. Ông là con thứ tư trong gia đình của ông trùm bất động sản Fred Trump.

Năm 13 tuổi, ông Donald Trump được đưa tới Học viện Quân đội New York để học tập và rèn luyện sau khi có dấu hiệu quậy phá quá đà ở trường.

Ông Donald Trump năm 18 tuổi.
Ông Donald Trump năm 18 tuổi.
Ảnh thời thanh xuân của Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 2
Ông Donald Trump (bên phải) cùng cha mình.
Ông Donald Trump (bên phải) cùng cha mình.

Sau đó, ông tiếp tục theo học tại Đại học Pennsylvania và trở thành người phù hợp kế nghiệp của cha sau khi anh của ông chọn theo con đường làm phi công.

Donald Trump từng chia sẻ ông bắt đầu tham gia kinh doanh bất động sản với số tiền mượn "nhỏ nhoi" 1 triệu USD từ cha trước khi gia nhập công ty của Fred Trump.

Tại đây, Trump tham gia quản lý danh sách nhiều bất động sản ở thành phố New York và cuối cùng nắm giữ quyền kiểm soát công ty. Năm 1971, ông đổi tên công ty thành Trump Organization (Tổ chức Trump).

Tổng thống Donald Trump những năm 1976.
Tổng thống Donald Trump những năm 1976.

Donald Trump kết hôn với người vợ đầu tiên - Ivana Zelnickova - năm 1977, bà là một người mẫu và là vận động viên người Czech. Họ có với nhau 3 người con gồm: Donald Jr, Ivanka và Eric. Eric chính là người đang giúp Donald Trump điều hành công ty Trump Organization.

Cuối những năm 1970, ông Trump mở rộng việc kinh doanh bất động sản của mình, chuyển sự tập trung từ quận Brooklyn và Queens sang quận Manhattan của New York.

Năm 1983, tòa nhà chọc trời Trump Tower (Tháp Trump) ở đại lộ 5 thuộc quận Manhattan được đưa vào hoạt động.

Ảnh thời thanh xuân của Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 5

Bên cạnh đó những bất động sản khác mang thương hiệu Trump được nhiều người vô cùng chú ý gồm: Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel & Tower.

Trước khi làm ông chủ nhà trắng, Donald Trump từng lấn sân vào ngành giải trí, tổ chức nhiều cuộc thi sắc đẹp như: Hoa hậu hoàn vũ (Miss Universe 2016), Hoa hậu Mỹ (Miss USA 2016) và Hoa hậu thiếu niên Mỹ (Miss Teen USA 2016).

Sau khi "đường ai nấy đi" với bà Ivana, ông Trump kết hôn với diễn viên Marla Maples năm 1993. Họ có với nhau cô con gái Tiffany trước khi ly hôn năm 1999. Sau đó ông Trump kết hôn với bà Melania và chung sống cho đến nay.

Ông Joe Biden (tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr.) sinh ra ở bang Pennsylvania vào năm 1942. Joe Biden là con cả trong gia đình người Mỹ gốc Ireland.

Ảnh thời thanh xuân của Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 6
Ông Joe Biden những năm 1967.
Ông Joe Biden những năm 1967.

Ông từng học tại Đại học Delaware và sau đó là trường luật tại Đại học Syracuse. Ông kết hôn lần đầu với bà Neilia. Ông Biden bắt đầu sự nghiệp chính trị ở thành phố Wilmington, bang North Carolina.

Trong lúc Joe Biden đang mong ngóng ngồi vào ghế thượng nghị sĩ tại Thượng viện Mỹ sau khi được bầu năm 1972, thì một thảm kịch xảy ra. Vợ và con gái thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Hai con trai của ông - Beau và Hunter - bị thương khá nghiêm trọng.

Ảnh thời thanh xuân của Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 8
Ảnh thời thanh xuân của Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 9
Cựu phó tổng thống Joe Biden những năm 1972.
Cựu phó tổng thống Joe Biden những năm 1972.
Ông Joe Biden ngoài cùng bên trái.
Ông Joe Biden ngoài cùng bên trái.

Ông Biden đã chính thức tuyên thệ nhận chức thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cho nhiệm kỳ đầu tiên ngay từ phòng bệnh của các con.

5 năm sau sự ra đi của vợ, ông Joe Biden gặp và kết hôn với bà Jill Biden, một nữ giáo viên tiếng Anh. Bà Jill không chỉ hỗ trợ chồng đắc lực trong sự nghiệp chính trị mà còn thay ông chăm sóc hai người con trai cho tới lớn khôn. Khi con trai cả của Biden mắc ung thư và qua đời, người kề cận nhất cũng chính là bà Jill.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng ông Joe Biden được xem là kiểu mẫu trong giới chính trị Mỹ. Thời trẻ, họ cũng là một cặp vô cùng đẹp đôi, tương xứng về ngoại hình.

Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính với sự đeo bám sát nút của Donald Trump - ứng viên Đảng Cộng hòa và Joe Biden - ứng viên Đảng Dân chủ.

Gấu và hổ ở vườn thú Nga dự đoán kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Tỉ phú Bloomberg tài trợ 100 triệu USD cho ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden Donald Trump dự kiến bỏ 100 triệu USD để tái tranh cử Tổng thống Mỹ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp