Anti fan có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu vu khống, xúc phạm nghệ sĩ

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ sáu, 27/11/2020 11:48 (GMT +7)
Thời gian qua, phong trào lập hội nhóm anti fan lên rất cao và nhắm đến hàng loạt nghệ sĩ Việt.
Hashtag #Anti Fan #NEWS #Nóng trên MXH

Mạng xã hội những ngày vừa qua liên tục xuất hiện các group anti một số nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Việt. Điển hình phải kể đến là hai nghệ sĩ là Hoa hậu Hương Giang và ca sĩ Thủy Tiên.

Khi một hội nhóm anti các nghệ sĩ được lập ra thường thu hút rất nhiều sự quan tâm từ dư luận. Một số hội nhóm có thể kể đến như nhóm anti Thủy Tiên có gần 70.000 người tham gia, hơn 100.000 thành viên tham gia nhóm anti Nữ hoàng đạo lý để nhắm vào Hương Giang, hay như nhóm anti cầu thủ Quang Hải với 14.000 thành viên, nhóm chỉ trích Hoa hậu Phạm Hương có 50.000 thành viên.

Nhiều group anti được lập ra để vu khống, bịa đạt, xúc phạm nghệ sĩ.
Nhiều group anti được lập ra để vu khống, bịa đạt, xúc phạm nghệ sĩ.

Tất cả những hội nhóm này đều thu về một lượng tương tác không hề nhỏ, chẳng kém bất cứ nghệ sĩ nổi tiếng nào. Mục đích của các group này được lập ra để chỉ trích, bới móc đời tư nghệ sĩ, tấn công những nhãn hàng mà nghệ sĩ đang làm gương mặt đại diện, thậm chí xuyên tạc các thông tin để bôi nhọ, xúc phạm nghệ sĩ.

Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ không chỉ bị soi mói đời tư mà cô còn bị anti fan phá hỏng công việc. Họ dùng các tài khoản ảo để gây áp lực cho các nhãn hàng mà Thủy Tiên hợp tác khiến cô bị thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Thủy Tiên từng đăng bài viết để nói về group anti.
Thủy Tiên từng đăng bài viết để nói về group anti.

Để bảo vệ của người dân cũng như các nghệ sĩ, pháp luật Việt Nam đã ra các quy định xử phạt đối với những người có hành vi vu khống, bịa đặt, xúc phạm danh dự. Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, những hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; thông tin bịa đặt, sai sự thật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đã bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Điều này được nêu rõ ở Điều 16 Luật an ninh mạng.

Xúc phạm danh dự người khác có thể bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng.
Xúc phạm danh dự người khác có thể bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Do đó, những hành vi của một số nhóm anti fan nói trên đều có thể bị quy vào việc vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tại Điều 155 và Điều 156 Bộ luật Hình sự cũng quy định, đối với trường hợp xúc phạm nhân phẩm, danh dự gây nên những hậu quả nghiêm trọng; hoặc bịa đặt, vu khống gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tùy theo mức độ vi phạm mà anti fan có thể bị phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm; hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm; cao nhất là đến 7 năm tù. Thêm vào đó, người có những hành vi trên còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo đúng quy định tại Điều 592 Bộ luật dân sự. 

Tống Đông Khuê - CEO thị phi nhất Người Ấy Là Ai Sành điệu, hợp thời với phong cách Très Chic "Nữ Robot" Ariana Grande mang vẻ đẹp gợi cảm trong MV 34+35
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp