Bạch Lộc: Từ hot girl MXH thành "gà cưng" được Vu Chính sủng ái

Lê Tâm Đăng lúc: Chủ nhật, 09/01/2022 08:34 (GMT +7)
Bạch Lộc là ngôi sao do chính tay Vu Chính nâng đỡ và quản lý. Con đường sự nghiệp của mỹ nữ “thi trượt SM” đang ngày một lên hương trên màn ảnh Hoa ngữ.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #Ảnh girl xinh hot #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Nuôi mộng làm Idol Kpop nhưng lại nên duyên với nghiệp diễn

Bạch Lộc (tên thật Bạch Mộng Nghiên), sinh năm 1994 tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cô đang là một trong những nữ diễn viên đang gây dựng được tên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến khi tham gia trong một số bộ phim như: Chiêu Diêu, Phượng Tù Hoàng, Học viện quân sự liệt hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương, Châu sinh như cố, Một đời một kiếp,....

Trước khi nên duyên với nghiệp diễn thì nữ diễn viên 9x này được biết đến với tư cách là hotgirl mạng xã hội, người mẫu. Cô nàng này từng có niềm đam mê với nghệ thuật và bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật khi tham gia đợt tuyển thực tập sinh của SM Entertainment (Hàn Quốc) vào năm 2012 tại Thượng Hải.

Bạch Lộc là nữ diễn viên của màn ảnh xứ Trung được biết đến qua một số bộ phim như: Chiêu Diêu, Nửa là đường mật nửa là đau thương, Châu sinh như cố,...
Bạch Lộc là nữ diễn viên của màn ảnh xứ Trung được biết đến qua một số bộ phim như: Chiêu Diêu, Nửa là đường mật nửa là đau thương, Châu sinh như cố,...

Tuy nhiên, Bạch Lộc không may mắn và đã bị đánh trượt ngay từ vòng đầu tiên, thế nhưng cô nàng vẫn không từ bỏ đam mê mà tiếp tục lựa chọn bước chân vào showbiz Hoa ngữ. Ban đầu cô làm người mẫu và đóng một vài bộ phim ngắn, sau đó qua vài năm thì cô đã lọt vào mắt xanh của nhà Vu Chính, cuộc đời cô bước sang một trang mới.

Bạch Lộc và sự tiến bộ qua từng vai diễn

Bạch Lộc lần đầu tiên diễn xuất khi đóng trong MV của ca sĩ Lục Hồ và nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng, dễ thương mà cô được khán giả chú ý.

Năm 2015, Bạch Lộc bắt đầu con đường sự nghiệp diễn xuất của mình khi gia nhập công ty giải trí của đạo diễn Vu Chính là Hoan Ngu Ảnh Thị và cô đã được đảm nhiệm vai phụ đầu tiên trong tác phẩm “Triều Ca”. Mặc dù diễn xuất còn non trẻ và chưa được đánh giá cao nhưng Bạch Lộc lại được nhiều nhà làm phim chú ý đến bởi tiềm năng có thể tỏa sáng của cô.

Vai diễn tiếp theo được xem như là một bước đệm cho sự nghiệp diễn xuất của Bạch Lộc đó là vai phụ trong tác phẩm “Phượng tù hoàng”. Bộ phim này đã đưa tên tuổi của Bạch Lộc đến gần hơn với khán giả. 

Bộ phim 'Đại vương không dễ làm' là bộ phim đầu tiên Bạch Lộc đảm nhận vai chính.
Bộ phim "Đại vương không dễ làm" là bộ phim đầu tiên Bạch Lộc đảm nhận vai chính.

Lần đầu tiên Bạch Lộc được đóng vai chính đó là vai diễn trong bộ phim “Đại vương không dễ làm”. Tác phẩm này được chắp bút và “nhào nặn” bởi biên kịch vàng Vu Chính và ông đã “đo ni đóng giày” cho Bạch Lộc trong bộ phim này. Phim có tình tiết và cốt truyện quen thuộc, không có gì mới mẻ nhưng nó lại để lại được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả với một cái kết quá đầy bất ngờ.

Tiếp nối thành công, diễn xuất của Bạch Lộc lại một lần nữa tiếp tục tỏa sáng trong tác phẩm “Chiêu Diêu”. Với sự thể hiện đầy xuất sắc của dàn diễn viên, cũng như cốt truyện thú vị, hài hước và sự ăn ý của cặp đôi Bạch Lộc – Hứa Khải đã giúp bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Bạch Lộc có một vai diễn đầy phá cách trong bộ phim “Học viện quân sự liệt hỏa” hợp tác cùng với Hứa Khải. Bộ phim này là câu chuyện xoay quanh tình bạn, tình yêu của bộ ba là Tạ Tương (Bạch Lộc thủ vai), Cố Yến Tranh (Hứa Khải thủ vai) và Thẩm Quân Sơn (Lý Trình Bân thủ vai), họ đã cùng nhau học tập, cùng nhau chiến đấu với cùng chung một chí hướng bảo vệ an ninh quốc gia.

Năm 2020, tên tuổi của nữ diễn viên họ Bạch lại một lần nữa vang xa khi cô được thủ vai chính trong “Nửa là đường mật nửa là đau thương” đóng cặp với La Vân Hi. Nội dung phim là câu chuyện tình yêu của cô nàng Giang Quân (Bạch Lộc thủ vai) cá tính, mạnh mẽ với tổng tài bá đạo Viên Soái (do La Vân Hi thủ vai). 

Diễn xuất của Bạch Lộc trong bộ phim này được đánh giá cao khi đã lột tả được nội tâm và khí chất sâu sắc của Giang Quân mạnh mẽ, cá tính, ngay thẳng và chính trực.

Sau khi tham gia bộ phim “Nửa là đường mật nửa là đau thương”, Bạch Lộc lại một lần nữa lột xác thành công với vai diễn Long Ngạo Nhất trong “Cửu Lưu bá chủ” hợp tác cùng với diễn viên Lại Nghệ.

Năm 2021, Bạch Lộc lại tiếp tục bùng nổ và khẳng định được khả năng diễn xuất tài tình của mình khi hóa thân thành công một cách “xuất thần” trong “Châu sinh như cố” và “Một đời một kiếp” đóng cặp với Nhậm Gia Luân

Bạch Lộc ghi dấu ấn mạnh mẽ và được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia bộ phim 'Chiêu Diêu'.
Bạch Lộc ghi dấu ấn mạnh mẽ và được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia bộ phim "Chiêu Diêu".
Bạch Lộc và La Vân Hi trở thành một cặp trong 'Nửa là đường mật nửa là đau thương'
Bạch Lộc và La Vân Hi trở thành một cặp trong "Nửa là đường mật nửa là đau thương"
Năm 2021, Bạch Lộc bùng nổ trong 'Châu sinh như cố' và 'Một đời một kiếp' đóng cặp cùng Nhậm Gia Luân.
Năm 2021, Bạch Lộc bùng nổ trong "Châu sinh như cố" và "Một đời một kiếp" đóng cặp cùng Nhậm Gia Luân.

“Châu sinh như cố” và “Một đời một kiếp” là câu chuyện xoay quanh tiền kiếp và hậu kiếp của Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc thủ vai) và Châu Sinh Thuần (Nhậm Gia Luân thủ vai). Ở kiếp trước, Thời Nghi và Sinh Thuần dành tình cảm sâu đậm cho nhau nhưng không thể đến được với nhau, nhưng ở kiếp sau thì họ đã có một cái kết viên mãn và hạnh phúc.

Có thể khẳng định, Bạch Lộc là một trong số ít nữ diễn viên của Cbiz luôn tích cực thay đổi vai diễn của mình trong nhiều thể loại phim ảnh từ cổ trang cho đến hiện đại, từ tiên hiệp hay đến dân quốc. Sự nghiêm túc và lăn xả với công việc chính là yếu tố đã giúp nữ diễn viên Bạch Lộc trưởng thành và có được thành công như bây giờ.

Bạch Lộc đang dần khẳng định thực lực của mình qua từng vai diễn. Bạch Lộc đã phá vỡ định kiến về một hotgirl mạng, cô đã chứng minh cho công chúng thấy được tài năng của mình bằng chính thực lực sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bạch Lộc và tin đồn tình cảm với các bạn diễn

Chuyện đời tư của Bạch Lộc được được truyền thông và khán giả quan tâm. Nữ diễn viên đã có thời gian dài dính phải tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Hứa Khải sau bộ phim “Phượng Tù Hoàng” công chiếu. 

Bạch Lộc và Hứa Khải có tin đồn hẹn hò sau khi cặp đôi này hợp tác ăn ý trong nhiều tác phẩm.
Bạch Lộc và Hứa Khải có tin đồn hẹn hò sau khi cặp đôi này hợp tác ăn ý trong nhiều tác phẩm.

Tuy nhiên, cả hai đương sự và công ty quản lý vẫn chưa lên tiếng chính thức về tin đồn tình ái này, điều này lại càng khiến cho người hâm mộ tin rằng chuyện tình cảm của cặp đôi là có thật. 

Khi tin đồn hẹn hò với Hứa Khải còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì nữ diễn viên lại dính nghi vấn yêu đương cùng với nam diễn viên La Vân Hi sau khi hai người hợp tác chung trong tác phẩm “Nửa là đường mật nửa là đau thương”. Đại diện phía La Vân Hi đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận của cả hai và khẳng định rằng họ chỉ là bạn bè.

Bạch Lộc từng bị đồn hẹn hò cùng với La Vân Hi sau khi đóng chung trong 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương'.
Bạch Lộc từng bị đồn hẹn hò cùng với La Vân Hi sau khi đóng chung trong "Nửa là đường mật, nửa là đau thương".

Mặc dù vậy, Bạch Lộc vẫn rất kín tiếng, cô luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong từng vai diễn và mong muốn được khán giả ủng hộ qua tài năng và thực lực của mình.

Theo dõi tin Giải trí tại 2Đẹp!

Bạch Lộc mặc phục trang đỏ rực, xứng danh nữ thần cổ trang thế hệ mới Hứa Khải ở tuổi 26: Danh tiếng tụt dốc, fan khuyên nên ít đóng phim lại La Vân Hi lên tiếng sau cú đấm đến mức nhập viện từ bạn diễn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp