Cả nước sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão 12

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 08/11/2020 16:57 (GMT +7)
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ra công điện khẩn chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo về hình thái áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hiện đang ở khoảng 12,7 độ vĩ Bắc, 121,5 độ kinh Đông trên khu vực miền Trung Philippines, đi vào biển Đông sáng nay ngày 8/11.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện số 36/CĐ-TW hồi 11 giờ 30 ngày 8/11/2020, chỉ đạo các bạn ngành các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, Kiên Giang và các tỉnh Tây Nguyên; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động và theo dõi chặt chẽ ATNĐ có thể mạnh lên thành bão để ứng phó kịp thời.

Ban Chỉ đạo Trung ương ra công điện chỉ đạo ứng phó ATNĐ có thể mạnh thành bão.
Ban Chỉ đạo Trung ương ra công điện chỉ đạo ứng phó ATNĐ có thể mạnh thành bão.

Bên cạnh đó yêu cầu các Bộ, ban ngành cần đưa ra các kịch bản để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, nhất là tàu thuyền hoạt động trên biển cũng như neo đậu tại bến.

Đồng thời kiểm tra, rà soát, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản, để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Sẵn sàng lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; đối với các hồ đã đầy nước cần chủ động điều tiết để đón lũ, tổ chức các đoàn kiểm tra, bố trí lực lượng thường trực tại các trọng điểm đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai ven biển, đặc biệt là các vị trí bị hư hỏng, do mưa lũ vừa qua để kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời phải tăng cường dự báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phòng tránh.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, bão; khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Áp thấp nhiệt đới khả năng vào Biển Đông và mạnh thành bão trong 1 ngày tới Bão số 11 suy yếu thành áp thấp, nguy cơ biển Đông có bão số 12 Bão số 10 vừa tan, biển Đông đã xuất hiện bão mới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp