Bão số 11 suy yếu thành áp thấp, nguy cơ biển Đông có bão số 12

IG Đăng lúc: Thứ bảy, 07/11/2020 20:26 (GMT +7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 sẽ tiến vào biển Đông vào sáng 7/11 nhưng sẽ suy yếu thành áp thấp vào 8/11.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng 7/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Atsani đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trong năm nay hoạt động trên khu vực. Theo dự vào, vào khoảng 4h, tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Sau khi đi theo hướng Tây và cách Đài Loan khoảng 220 km về phía Tây Tây Nam, bão sẽ đổi hướng di chuyển hướng Tây Nam. Đến rạng sáng 8/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 8. Dự báo, bão sẽ suy yếu thành vùng áp thấp và tiếp tục di chuyển vào quần đảo Hoàng Sa, gây ra gió mạnh dưới cấp 6.

Bão số 11 vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF.
Bão số 11 vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Trước đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nửa đầu tháng 11 tình hình mưa lũ tại miền Trung còn diễn biến phức tạp do liên tục chịu ảnh hưởng của các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia sau bão số 11, trong ngày 8/11 sẽ có một áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 12. Cơn bão này được dự báo ảnh hưởng trực đến vùng biển và đất liền các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong ngày 10-11/11. 

3 cơn bão sẽ liên tiếp đổ bộ vào biển Đông trong tuần tới Bão số 10 áp sát bờ biển Phú Yên – Quảng Ngãi Bình Định di dời hơn 4000 người trước bão số 10 Bão số 10 vừa tan, biển Đông đã xuất hiện bão mới Bão số 10 tan trên biển Đông, nhiều khu vực có mưa lớn vào tối và đêm 5/11
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp