Băng đội trưởng bị Ronaldo ném bỏ được bán đấu giá tới 1,73 tỷ đồng, số tiền dùng để cứu một em bé bị bệnh teo tủy sống

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 05/07/2021 12:03 (GMT +7)
Bị từ chối bàn thắng trong trận gặp Serbia ở VL World Cup khu vực Châu Âu, CR7 đã tức giận ném đi tấm băng đội trưởng. Tấm băng này đã được mang đấu giá sau đó.

Cristiano dù đã qua thời đỉnh cao về phong độ song sức hút của siêu cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn vô cùng đáng nể, danh tiếng của anh vẫn đủ để mọi thứ liên quan tới CR7 có độ hot không thua kém bất cứ ngôi sao Hollywood nào.

Minh chứng cho điều này là vụ việc mới được đăng tải theo hãng tin AFP. Số là chiếc băng đội trưởng bị Ronaldo tức giận ném xuống sân trong trận đấu giữa Serbia gặp Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Âu chỉ còn tính bằng giây (tỷ số đang là 2-2) thì Ronaldo đã đưa được bóng qua vạch vôi khung thành Serbia trước khi hậu vệ Stefan Mitrovic phá ra. Nhưng bàn thắng đã bị từ chối, điều này khiến Ronaldo vô cùng tức giận. Cuối trận, CR7 đã ném chiếc băng đội trưởng của mình xuống đất  và hậm hực ra về.

Chiếc băng đội trưởng bị Ronaldo tức giận ném lại.
Chiếc băng đội trưởng bị Ronaldo tức giận ném lại.

Sau đó, Djordje Vukicevic, một lính cứu hỏa địa phương, đã nhặt được chiếc băng đội trưởng và trao cho một kênh thể thao khu vực và một đơn vị bán đấu giá. Với danh tiếng và lịch sử từng nằm trên tay siêu sao được mến mộ bậc nhất làng túc cầu thế giới: Cristiano Ronaldo, chiếc băng thủ quân đã được bán với giá 64.000 euro (hơn 1,73 tỉ đồng) cho một người đấu giá giấu tên.

Djordje Vukicevic - anh lính cứu hỏa đã nhặt được chiếc băng và gửi cho một đài TH địa phương.
Djordje Vukicevic - anh lính cứu hỏa đã nhặt được chiếc băng và gửi cho một đài TH địa phương.

Người lính cứu hỏa Vukicevic đã đề nghị sử dụng số tiền này để gây quỹ điều trị cho một em bé 6 tháng tuổi tên là Gavrilo Djurdjevic, mắc một căn bệnh hiếm gặp là chứng teo cơ tủy sống, một căn bệnh có tỉ lệ mắc khoảng 1 trong số 10.000 ca sinh và dẫn đến tử vong hoặc phải thở máy vĩnh viễn ở tuổi lên 2 trong 90% trường hợp. Đây là một căn bệnh có chi phí điều trị rất cao.

Chiếc băng sau đó được đem đi đấu giá với số tiền hơn 60 nghìn EURO để gây quỹ từ thiện cho Gavrilo Djurdjevic, một em bé mắc bệnh hiểm nghèo.
Chiếc băng sau đó được đem đi đấu giá với số tiền hơn 60 nghìn EURO để gây quỹ từ thiện cho Gavrilo Djurdjevic, một em bé mắc bệnh hiểm nghèo.

Sau khi kênh thể thao Sportklub xác minh tính xác thực của món đồ bằng cách kiểm tra ảnh và video sau trận đấu, họ đã hợp tác với một tổ chức từ thiện và trao băng đội trưởng của Ronaldo cho một cuộc đấu giá trên trang web đấu giá Limundo.com. Số tiền sau đó đã được trao cho gia đình em bé Gavrilo Djurdjevic.

Gavrilo Djurdjevic bị mắc một căn bệnh hiếm gặp là chứng teo cơ tủy sống, chi phí chữa trị lên đến 2 triệu Euro.
Gavrilo Djurdjevic bị mắc một căn bệnh hiếm gặp là chứng teo cơ tủy sống, chi phí chữa trị lên đến 2 triệu Euro.

Tuy số tiền thu được tại cuộc đấu giá chiếc băng đã là khá lớn, song nó chỉ chiếm một phần nhỏ so chi phí cần thiết để điều trị cho em Gavrilo Djurdjevic theo dự kiến phải tiêu tốn khoảng 2 triệu euro. Nhưng tất cả đều hi vọng, hiệu ứng tốt từ chiếc băng đội trưởng bị ném bỏ của Ronaldo và truyền thông sẽ giúp nhiều nhà hảo tâm chú ý tới trường hợp của em, qua đó thu được đủ số tiền điều trị, mang lại sự sống cho Gavrilo Djurdjevic.

Cristiano Ronaldo khoe ảnh nghỉ ngơi bên gia đình nhưng vẫn khiến dân tình "xốn xang" bởi thần hình "chuẩn đét", xứng đáng là "ông vua MXH" Cầu thủ Euro với BST đồng hồ bạc tỷ: Kylian Mbappé chưa là gì so với "anh Bảy" Ronaldo Ronaldo bị đề nghị không đưa con đi học để tránh tắc đường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp