Bạo hành con trai 3 tuổi, người phụ nữ gốc Việt bị bắt tại Hàn Quốc

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 15/11/2020 11:20 (GMT +7)
Nếu cáo buộc là đúng, người phụ nữ này sẽ bị khép vào tội danh vi phạm Đạo luật Phúc lợi Trẻ em tại Hàn Quốc.

Mới đây, theo Korea Times, cảnh sát địa phương vừa bắt giam một người phụ nữ gốc Việt sau khi tiếp cận báo cáo của nhân viên y tế về việc bạo hành bé trai 3 tuổi.

Cụ thể, bé trai 3 tuổi nói trên chính là con ruột của người phụ nữ gốc Việt, bé được khám sức khỏe tại một bệnh viện đa khoa ở quận Gangdong, Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, các nhân viên y tế đã phát hiện trên cơ thể cậu bé có nhiều vết bầm tím, tổn thương nên lập tức báo cáo với nhà chức trách. Hiện, nạn nhân đang được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Gyeonggi.

Bạo hành con trai 3 tuổi, người phụ nữ gốc Việt bị bắt tại Hàn Quốc - Ảnh 1

Sau khi nhận được thông tin trên, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra người phụ nữ gốc Việt, đồng thời là mẹ đứa trẻ. Nếu cáo buộc là đúng, người này sẽ bị khép vào tội danh vi phạm Đạo luật Phúc lợi Trẻ em tại Hàn Quốc. Tên tuổi của cô không được tiết lộ.

Được biết, người phụ nữ trên cũng bị phát hiện nhập cư bất hợp pháp. Khi thẩm vấn, cô thừa nhận một phần hành vi phạm tội. “Tôi không ngờ con trai bị thương vì tôi đánh nó không quá mạnh”, người phụ nữ khai.

Ngoài ra, cô khai thêm một người đàn ông sống cùng, chưa rõ quốc tịch, cũng tham gia lạm dụng, bạo hành đứa trẻ. Cảnh sát Hàn Quốc hiện cũng đang truy tìm người đàn ông liên quan.

Trước đó, cha đẻ của bé trai đã bị trục xuất về nước vào tháng 9 sau khi chính quyền địa phương phát hiện quá hạn visa. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Thời tiết ngày 15/11: Mưa trên cả nước, miền Bắc đón không khí lạnh Bão số 13 Vamco đổ bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam vào sáng 15/11 Dế Choắt vượt qua "quái vật" GDucky trở thành Quán quân Rap Việt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp