Bão số 12 mạnh lên, 4 tỉnh sơ tán hàng nghìn dân

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 10/11/2020 09:52 (GMT +7)
Đến 8 giờ sáng nay 10/11, bão số 12 với tên quốc tế là Etau đã áp sát bờ 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.
Hashtag #Bão số 12 #Bão Etau #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia 2 tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên có khả năng là tâm bão đổ bộ. Do đó cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đã sơ tán gần 8.500 người tại các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó là khoảng 1.500 du khách lưu trú trên đảo, ven biển đã yêu cầu chủ động phòng tránh bão, đảm bảo an toàn.

Bão số 12 mạnh lên, 4 tỉnh sơ tán hàng nghìn dân.
Bão số 12 mạnh lên, 4 tỉnh sơ tán hàng nghìn dân.

Đồng thời gần 20.000 người đang làm việc trên tàu và các lồng bè được yêu cầu vào bờ. Được biết 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên là tỉnh ít chịu thiệt hại do bão, nhưng bão Damrey  năm 2017 đã làm 46 người chết; hơn 3.200 nhà sập, trên 130.000 căn tốc mái; 1.300 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng...

Bên cạnh đó Ninh Thuận và Bình Định chưa thống kê cụ thể, nhưng do ảnh hưởng của bão số 12 đã di dời dân ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, sạt lở đến nơi an toàn. Chi cục Thủy sản Ninh Thuận đã kêu gọi 26.000 ngư dân trên biển tìm nơi trú tránh và người dân trên 273 bè nuôi trồng thủy sản không được ở lại lồng bè.

2 tỉnh này cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, bảo đảm an toàn tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bố trí lực lượng thường trực theo dõi tình hình mưa, lũ, bảo đảm an toàn công trình và an toàn của người dân ở khu vực hạ du hồ chứa.

Cơn bão số 12 đang càn quét đất liền, mưa lớn đến 12/11 Bão số 12 chưa đổ bộ, cơn bão số 13 lại sắp vào Biển Đông Nam Trung Bộ chuẩn bị sơ tán 400 ngàn người để đối phó với bão số 12
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp