Bão số 14 Krovanh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 21/12/2020 14:05 (GMT +7)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 14 với tên quốc tế là Krovanh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Hashtag #Bão số 14 #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 21/12, bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào hồi 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất là cấp 7 tương đương 50-60km/giờ, giật cấp 9. 

Bão số 14 - Krovanh, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 14 - Krovanh, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng nhận định trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và đến khoảng 10h ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất cấp 6 tương đương 40-50km/giờ.

Trong 24h tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông, do đó toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo, đến khoảng 10 giờ ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất là cấp 6 tương đương dưới 40km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp, cơ quan khí tượng cho biết, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, biển động mạnh; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 14 trong năm 2020 Bão số 14 gây mưa lớn trong 2 ngày tới cho khu vực Nam Bộ Bão số 14 Krovanh giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Nam và dự báo sẽ mạnh lên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp