Bão số 2 đã đi vào ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 13/06/2021 07:34 (GMT +7)
Do ảnh hưởng của bão số 2, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, mưa lớn đã xuất hiện tối qua và rạng sáng nay với tổng lượng mưa 120-250 mm/ngày.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Lúc 5h sáng nay ngày 13/6, bão số 2 nằm trên ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến phía bắc Nghệ An. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời điểm đổ bộ, bão số 2 duy trì sức gió 70 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh giật cấp 9; đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Đất liền khu vực ven biển ở Văn Lý (Nam Định), gió mạnh giật cấp 10; TP Thái Bình có gió mạnh cấp 6. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, từ đêm qua đến rạng sáng sớm nay đã có mưa lớn xuất hiện với tổng lượng mưa 120-250 mm/ngày.

Bão số 2 đã đi vào ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa - Ảnh minh họa
Bão số 2 đã đi vào ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa - Ảnh minh họa

Chuyên gia thời tiết cho biết, 6 giờ tới, bão số 2 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 15-20 km/h sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 11h ngày 13/6, đất liền khu vực Thanh Hóa chính là tâm áp thấp nhiệt đới, với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 7. Những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên vận tốc, hướng di chuyểnvà suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Theo bản đồ dự báo đường đi của bão, khu vực tỉnh Thanh Hóa và một phần các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Hòa Bình chính là vùng bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó trọng tâm gây mưa của bão nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Sáng nay ngày 13/6, do ảnh hưởng của bão số 2 khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Trên đất liền, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa vùng gần tâm bão có gió cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày hôm nay 13/6, các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục mưa lớn, với tổng lượng phổ biến trong khoảng 50-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Khu vực miền núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần chú ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Hình ảnh đường đi của bão số 2 cho thấy tâm bão nằm trên khu vực Thanh Hóa lúc 5h ngày 13/6. Ảnh: NCHMF.
Hình ảnh đường đi của bão số 2 cho thấy tâm bão nằm trên khu vực Thanh Hóa lúc 5h ngày 13/6. Ảnh: NCHMF.

Từ chiều nay đến sáng mai 14/6, khu vực Tây Bắc dự báo cũng có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa 50-150 mm, riêng khu vực Điện Biên và Sơn La, có nơi lương mưa lên tới trên 150 mm.

Bão số 2 cách đất liền Thái Bình 113km, chính thức đổ bộ vào rạng sáng 13/6 Rạng sáng mai 13/6, dự báo bão giật cấp 10 có thể vào vịnh Bắc Bộ Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều nay các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ mưa lớn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp