Bé trai 1 tuổi bị cây nhíp dài 10 cm đâm thủng từ miệng lên mũi

Dawn Humo Đăng lúc: Thứ sáu, 11/12/2020 16:27 (GMT +7)
Một bệnh viện Đa khoa tại Quảng Ninh vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 1 tuổi gào khóc liên tục trong tình trạng bị chảy nhiều máu vùng hàm họng.

Bé trai N.Q.C, 1 tuổi, trú tại Phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả đã nhập viện tại khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả vào sáng 11/12. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng quấy khóc, vùng hàm họng chảy máu nhiều.

Chẩn đoán hình ảnh cho thấy dị vật dài khoảng 10cm làm bằng sắt.
Chẩn đoán hình ảnh cho thấy dị vật dài khoảng 10cm làm bằng sắt.

Thông qua kết quả thăm khám, các bác sỹ nhận định bé trai bị một dị vật đâm vào vùng hàm mặt. Chẩn đoán hình ảnh cho thấy dị vật dài khoảng 10cm làm bằng sắt. Dị vật xuyên thủng từ vòm khẩu lên sàn mũi khiến vết thương rỉ nhiều máu chảy xuống họng của cháu bé. Đầu ngoài dị vật nhô ra khảng 5cm và nằm toàn bộ trong khoang miệng. 

Các bác sỹ lập tức tiến hành phẫu thuật ngay bởi ca bệnh dị vật tương đối phức tạp, cần tiến hành đưa dị vật ra ngoài ngay lập tức. Ca phẫu thuật đã tiến hành suôn sẻ. Dị vật được lôi ra ngoài là cây nhíp bằng thép dài 10 cm. Sau ca mổ, bé trai đã hồi phục tốt và không còn bị chảy máu.  

Dị vật được lôi ra ngoài là cây nhíp bằng thép dài 10 cm.
Dị vật được lôi ra ngoài là cây nhíp bằng thép dài 10 cm.

Trong cuộc trao đổi với VTV News, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả đã đưa ra một số khuyến cáo cho các gia đình có trẻ nhỏ và một số phương pháp xử lý kịp thời khi tai nạn tương tự xảy ra. Theo đó, trẻ nhỏ luôn cần được chú ý, quan sát mọi lúc mọi nơi, đặc biệt khi trẻ đang vui chơi. Tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự chơi một mình. Không để trẻ đến gần các vật dụng sinh hoạt, đồ chơi có kết cấu cứng, nhọn, dài dễ gây tổn tiếng cho trẻ như que tăm, nhíp, kềm cắt móng, dao kéo văn phòng, đũa...

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu chảy máu, bị tổn thương bên trong do dị vật găm vào, cần ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu. Tuyệt đối không tự ý chữa hoặc cố can thiệp làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, toác vết thương khiến máu chảy nhiều hơn.

Ca phẫu thuật nội soi gắp chiếc kim băng đang mở trong thực quản bé gái 4 tuổi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: BỆNH VIỆN CUNG CẤP.
Ca phẫu thuật nội soi gắp chiếc kim băng đang mở trong thực quản bé gái 4 tuổi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: BỆNH VIỆN CUNG CẤP.

Trong giai đoạn phòng dịch vừa qua, nhiều trẻ em liên tiếp nhập viện do các tai nạn sinh hoạt trong gia đình, một phần nguyên do bởi trẻ được nghỉ học phòng dịch nhưng cha mẹ không có thời gian chú ý liên tục. Hàng năm, các bác sĩ tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai nạn ở trẻ nhỏ với các mức độ tổn thương khác nhau. Trong đó, những vụ tai nạn do các vật dụng sắc nhọn cứa vào cơ thể như vùng cổ, cổ tay, cổ chân gây đứt động mạch là một trong những trường hợp xảy ra nhiều nhất và đặc biệt nghiêm trọng. 

Nhiều trẻ em liên tiếp nhập viện do các tai nạn sinh hoạt trong gia đình.
Nhiều trẻ em liên tiếp nhập viện do các tai nạn sinh hoạt trong gia đình.
Bị ung thư cổ tử cung vẫn mang thai và sinh hoạt vợ chồng bình thường Sai lầm của cha mẹ trong sinh hoạt khiến con kém thông minh Cha mẹ hay cáu giận, con cái khó thông minh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp