Bị cáo trốn khỏi tòa án trước giờ xét xử bị phạt 42 tháng tù

Thanh Le Đăng lúc: Thứ bảy, 24/10/2020 01:29 (GMT +7)
4 tháng sau khi vùng chạy khỏi tòa án nhân dân quận Hà Đông, đối tượng Nguyễn Văn Trung (Trung “Điếu”) nhận 42 tháng tù.

Tòa án nhân dân (TAND) Hà Nội ngày 23/10 đã tuyên Nguyễn Văn Trung (Trung “Điếu”) 42 tháng tù về tội Trốn khi đang bị áp giải ở TAND quận Hà Đông.

Cùng với hình phạt 48 tháng tù trước đó của Trung về các tội Đe dọa giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt chung dành cho đối tượng Trung là 7 năm 6 tháng tù.

Bị cáo trốn khỏi tòa án bị phạt 42 tháng tù.
Bị cáo trốn khỏi tòa án bị phạt 42 tháng tù.

Ngoài ra qua điều tra cơ quan chức năng đã xác định Nguyễn Quốc Hiếu, 51 tuổi và Bùi Đức Anh, 43 tuổi, biết rõ Trung bỏ trốn và đang bị truy bắt nhưng không trình báo. Hai đối tượng đều bị phạt 12 tháng tù về tội Che giấu tội phạm và tội Không tố giác tội phạm.

Theo đó vào sáng 18/6, Trung được Tổ công tác thuộc Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hà Đông dẫn giải đến TAND quận Hà Đông xét xử về hành vi dí súng đe dọa bạn gái cũ, nhưng lợi dụng sơ hở của cán bộ Tổ công tác, đối tượng Trung đã nhảy qua lan can hành lang, chạy trốn. Đến 0g 38 phút sáng ngày 21/6, đối tượng mới bị cơ quan chức năng bắt lại.

Đối tượng Trung cũng từng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái pháp luật, Đe dọa giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ tài xế Grab bị giết dã man ở Hà Nội: Hôm nay xét xử 2 bị cáo Anh xử 4 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container Tuyên án 7 bị cáo liên quan tới 39 người chết trong container ở Anh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp