Bị chính quyền truy nã, Hoa hậu Myanmar vẫn thản nhiên đăng ảnh check-in lên MXH

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ năm, 08/04/2021 13:45 (GMT +7)
Có thể thấy, dù đang dính lệnh truy nã ở nước nhà nhưng có vẻ như Hoa hậu Myanmar Han Lay vẫn không quan tâm đến điều đó.
Hashtag #Hoa Hậu #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sau bài phát biểu chấn động liên quan đến tình hình chính trị nước nhà của Hoa hậu Myanmar Han Lay trên sân khấu Miss Grand International 2020 ở Thái Lan vào ngày 28/3 vừa qua, Han Lay đã bị phát lệnh truy nã tại chính quê hương Myanmar của mình.

Han Lay bị phát lệnh truy nã tại chính quê hương Myanmar của mình trong suốt những ngày qua.
Han Lay bị phát lệnh truy nã tại chính quê hương Myanmar của mình trong suốt những ngày qua.

Tuy nhiên, dù đang dính lệnh truy nã nhưng có vẻ như người đẹp Han Lay vẫn không quan tâm đến điều đó lắm khi mới đây, cô vừa đăng lên trang cá nhân những hình ảnh vui chơi và check-in tại Thái Lan sau cuộc thi cũng như thông báo quyết định sẽ ở đây ít nhất 3 tháng nữa.

Han Lay thông báo quyết định sẽ ở đây ít nhất 3 tháng nữa.
Han Lay thông báo quyết định sẽ ở đây ít nhất 3 tháng nữa.
Hoa hậu Myanmar vẫn thản nhiên đăng ảnh check-in đi cà phê
Hoa hậu Myanmar vẫn thản nhiên đăng ảnh check-in đi cà phê

Được biết, tại đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra tại Thái Lan vào ngày 28/3 trước đó, Miss Grand Myanmar Han Lay đã có một bài phát biểu về tình hình chính trị nước nhà. Cụ thể, cô khẩn thiết yêu cầu sự giúp đỡ của quốc tế để chấm dứt bạo lực ở quê nhà. Đáng chú ý, người đẹp 22 tuổi vừa khóc vừa phát biểu và sau đó thể hiện ca khúc Heal The World. Hành động khiến người dân quốc tế xúc động nhưng lại bị cho là phạm pháp tại chính quê hương Myanmar của Han Lay.

Hoa hậu Myanmar đã có một bài phát biểu về tình hình chính trị nước nhà trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế
Hoa hậu Myanmar đã có một bài phát biểu về tình hình chính trị nước nhà trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế

Ngay sau khi bài phát biểu được phát biểu rộng rãi, hàng loạt báo chí đã đưa tin Hoa hậu Myanmar bị chính quyền nước nhà ra lệnh truy nã và bắt giữ vì tội lan truyền tình hình quốc gia. Và nếu như bị bắt, Han Lay sẽ phải chịu hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình. 

Sau sự cố chấn động đó, chủ tịch Miss Grand International cho biết tổ chức sẽ hỗ trợ Han Lay về chi phí ăn ở, visa và kiếm thêm công việc nếu cô cần. Hiện tại, cô vẫn đang ở tại Thái Lan trong khoảng thời gian tới.

Han Lay hiện vẫn đang ở tại Thái Lan trong khoảng thời gian tới.
Han Lay hiện vẫn đang ở tại Thái Lan trong khoảng thời gian tới.

Han Lay là Á hậu Hoàn vũ tại Myanmar. Cô đại diện nước nhà tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Grand 2020 vừa qua. Ngay từ đầu cuộc thi, người đẹp gây ấn tượng với khán giả và BGK dù có chiều cao khiêm tốn nhưng lại sở hữu nhan sắc vừa hiện đại vừa đậm chất phụ nữ Á Đông. 

Han Lay gây ấn tượng với khán giả và BGK dù có chiều cao khiêm tốn nhưng lại sở hữu nhan sắc vừa hiện đại vừa đậm chất phụ nữ Á Đông. 
Han Lay gây ấn tượng với khán giả và BGK dù có chiều cao khiêm tốn nhưng lại sở hữu nhan sắc vừa hiện đại vừa đậm chất phụ nữ Á Đông. 

Sự việc truy nã người nổi tiếng tại Myanmar cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Trước đó, chính quyền quân sự ở Myanmar từng buộc tội nhiều diễn viên và đạo diễn từ tháng 2/2021. Hiện tại, danh sách truy nã như trên có ít nhất 60 người nổi tiếng. Ngoài ra, một tài liệu đề ngày 4/4 được cho là rò rỉ từ Bộ Thông tin và truyền thông Myanmar cũng khuyến cáo các đài truyền hình và các nhà sản xuất chương trình không phát sóng bất cứ tác phẩm nào của những người trong các danh sách trên.

Sau bài phát biểu chấn động, Hoa hậu Myanmar bị truy nã Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar Sắc vóc Hoa hậu Myanmar đối đầu với Khánh Vân tại Miss Universe 2021
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp