Bị phạt nặng vì đăng tin sai chuyến từ thiện miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 26/11/2020 22:55 (GMT +7)
Với hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sự thật về chuyến từ thiện miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên, người phụ nữ ở Lâm Đồng phải nộp phạt gần 13 triệu đồng.
Hashtag #Thủy Tiên từ thiện miền Trung #Ca sĩ Thủy Tiên #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 26/11, thông tin từ Công an Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà T.T.T.Th (42 tuổi, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) về hành vi đăng tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân theo Điểm a, Khoản 3, Điều 99, Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Bị phạt nặng vì đăng tin sai chuyến từ thiện miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh 1

Trước đó, ngày 31/10/2020, một tài khoản Facebook mang tên “M.V.C.T” đã đăng tải nội dung xuyên tạc sự thật liên quan đến hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên tại các tỉnh miền Trung. Nội dung bài viết bao gồm những lời lẽ xuyên tạc, vu khống, xúc phạm tới uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân làm việc tại các cơ quan hành chính các tỉnh miền Trung.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định bà Th. chính là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook nói trên. Người phụ nữ này đã ngay lập tức được triệu tập để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, bà Th. đã thừa nhận hành vi đăng tải bài viết sai sự thật của mình. Bà cho biết do tin theo một số bài đăng của ca sĩ Thủy Tiên, nên tự mình nghĩ ra rồi đăng lên trang cá nhân.

Được biết các thông tin người phụ nữ này đăng tải chưa hề được xác minh mà chỉ là tập hợp từ nhiều nguồn trên mạng xã hội. Sau khi biết hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, bà Th. đã gỡ bỏ bài đăng, đồng thời hứa sẽ không tái phạm.

"Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Vì động cơ đê hèn;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Thủy Tiên tuyên bố không việc gì phải giải trình với Hồng Quế Thủy Tiên rủ "anti fan" đi từ thiện cùng để biết tiếng thơm như thế nào Thủy Tiên tuyên bố đóng tài khoản ủng hộ miền Trung vì áp lực Công Vinh quyết xử antifan nhưng Thủy Tiên tuyên bố dừng lại vì thương hại
Copy URL
Ca sĩ Thủy Tiên
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp