Bình Định di dời hơn 4000 người trước bão số 10

IG Đăng lúc: Thứ tư, 04/11/2020 23:03 (GMT +7)
Số hộ dân mà Bình Định dự kiến sẽ di dời trước bão số 10 chủ yếu nằm ở vùng ven biển, vùng ngập lụt và vùng có nguy cơ sạt lở đất.
Hashtag #Bão số 10 #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 4/11, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, dự kiến tỉnh này sẽ di dời 4288 người (1073 hộ dân) nhằm ứng phó với bão số 10.

Trong đó, thành phố Quy Nhơn có 262 hộ với 1.047 nhân khẩu; thị xã Hoài Nhơn có 348 hộ với 1.390 nhân khẩu; huyện Tuy Phước có 53 hộ với 210 nhân khẩu; huyện Phù Cát có 221 hộ với 884 khẩu; huyện Phù Mỹ có 189 hộ với 757 nhân khẩu.

Nhà của một hộ dân ở TX.An Nhơn (Bình Định) bị sập do bão số 9 gây ra. Ảnh: Thanh Niên.
Nhà của một hộ dân ở TX.An Nhơn (Bình Định) bị sập do bão số 9 gây ra. Ảnh: Thanh Niên.

Trước đó, ngày 2/11 UBND tỉnh Bình Định đã khảo sát đánh giá, phân vùng các khu vực rủi ro sạt, lở đất, đá trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch sơ tán kịp thời và an toàn nhất cho người dân khi cơn bão số 10 có diễn biến phức tạp đang đến gần.

Được biết, trong cơn bão số 9 vừa qua, tỉnh Bình Định bị thiệt hại 500 tỉ đồng, trong đó có 17 người bị thương trên đất liền và 23 người mất tích trên biển. Ngoài ra, tỉnh này còn có 71 nhà sập, 5.652 nhà bị tốc mái, đổ nát, 3.003 nhà ngập nước, 39 trường học bị hư hỏng.

Quảng Nam sơ tán, di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm trước khi bão số 10 đổ bộ Miền trung sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi bão Goni đổ bộ?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp