Một tháng sau ngày bị chó nhà cắn, người đàn ông ở Đắk Lắk tử vong.

Thu Trần Đăng lúc: Thứ tư, 04/11/2020 22:38 (GMT +7)
Bị chó nhà cắn vào ngón tay, người đàn ông tử vong sau 1 tháng. Đây là hồi chuông cảnh báo cho những ai coi thường tiêm ngừa dại cho chó nhà.

Ngày 4/11, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp bị chó nhà cắn dẫn đến tử vong.

Theo đó, vào ngày 2/11, ông Y.S.Ê. (40 tuổi, dân tộc Êđê, ở thôn Cư H’lâm, thị trấn Ea Pốk) được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar với các triệu chứng như hoảng hốt, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, nuốt nghẹn. Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, vào tháng 9 vừa qua, ông Ê bị chó nhà cắn ở ngón trỏ tay trái và tai phải gây chảy máu.

Ngay lập tức, ông Ê được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục chữa trị vì có nhiều triệu chứng của bệnh dại. Đúng như dự đoán, các bác sĩ tại đây chẩn đoán ông bị bệnh dại lên cơn.

Một tháng sau ngày bị chó nhà cắn, người đàn ông ở Đắk Lắk tử vong. - Ảnh 1

Đáng buồn là chỉ một ngày sau đó ông Ê tử vong do nhập viện quá muộn.

Được biết con chó của gia đình ông Ê không được tiêm phòng dại. Sau khi bị chó cắn, ông và người nhà cũng không có bất cứ biện pháp nào để chống phơi nhiễm virus gây bệnh dại.

Các bác sĩ cho biết, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai xem thường việc tiêm phòng dại cho vật nuôi trong nhà.

Hà Nội: Tông tử vong người phụ nữ, tài xế xe tải chạy trốn Thanh Hóa: Cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trong toilet của trường đến tối Bạn thân tiết lộ tên cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà Người chồng bật khóc ở Trà Leng nói vợ con quan trọng nhất thế giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp