Bình Dương phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng sau hơn 50 ngày

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 25/03/2021 23:36 (GMT +7)
Tỉnh Bình Dương hiện đang tổ chức phong tỏa khu phố 4, phường An Phú vì có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng sau hơn 50 ngày.

Theo VOV đưa tin, vào tối nay 25/3, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương - cho biết, đang tổ chức phong tỏa khu phố 4, phường An Phú vì có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Cụ thể, trường hợp nhiễm Covid-19 mới được phát hiện là một người đàn ông sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc. Người đàn ông này đã sinh sống tại Bình Dương từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu cho đến nay.

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm trên địa bàn có trường hợp dương tính với Covid-19, ngành y tế thành phố Thuận An đã tiến hành cách ly điều trị. Đồng thời, tiến hành rà soát, truy vết những người có tiếp  xác gần với bệnh nhân.

Kết quả xác định có 8 trường hợp tiếp xúc gần và đưa vào khu cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Bình Dương phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng sau hơn 50 ngày - Ảnh 1

Qua điều tra dịch tễ, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc mắc Covid-19 nghi nguồn lây nhiễm từ Campuchia. Bởi, cách đây mấy ngày, người đàn ông này có đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh lấy hàng và tiếp xúc gần với người Campuchia.

Tính đến chiều nay 25/3, tổng số ca nhiễm cộng đồng trong 56 ngày qua là 910, ghi nhận ở 13 tỉnh thành gồm Bình Dương (6), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (5), Gia Lai (27), Hòa Bình (2), Hà Giang (1), Hà Nội (35), Hưng Yên (2), Hải Dương (726), Hải Phòng (4), Quảng Ninh (61), TP HCM (36) và Điện Biên 3 ca.

Chiều 25/3, ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới, 1 ca nhập cảnh Hà Nội: Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Thanh Oai đã có kết quả xét nghiệm âm tính Sở Y tế Hà Nội ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 ở Thanh Oai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp