Bộ Y tế đề nghị Chính phủ dừng chuyến bay từ quốc gia có biến thể nCoV

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 04/01/2021 21:53 (GMT +7)
Bộ Y tế đề nghị dừng tổ chức và hạn chế cấp phép chuyến bay về Việt Nam từ quốc gia có lây nhiễm biến thể nCoV mới.

Ngày 3/1/2021, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký tờ trình để đề xuất Chính phủ chỉ đạo dừng tổ chức và hạn chế cấp phép chuyến bay từ quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm biến thể nCoV mới về Việt Nam.

Nguyên nhân là do vào ngày 22/12, trên chuyến bay từ Anh về sân bay Cần Thơ đã phát hiện "bệnh nhân 1435" mang biến thể của nCoV chủng mới.

Chính phủ vẫn duy trì các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Ảnh: vnexpress.net
Chính phủ vẫn duy trì các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Ảnh: vnexpress.net

Bên cạnh đó, trên thế giới dịch Covid-19 thời gian gần đây vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó vào ngày 18/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức thông báo ghi nhận biến thể mới của nCov tại Anh, đồng thời cảnh báo virus này sẽ có khả năng lây lan nhanh hơn so với chủng trước đây.

Trước tình hình này, đến nay đã có hơn 40 quốc gia hạn chế nhập cảnh, cấm các chuyến bay đến, đi từ Anh và các nước ghi nhận biến thể nCoV. Trong đó có Đức, Hà Lan, Bungary là những nước đầu tiên đóng cửa biên giới với Anh còn Pháp đã ra lệnh bắt buộc hành khách cách ly triệt để và xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với nCoV...

Tại nước ta, bắt đầu từ đầu tháng 4 Chính phủ đã yêu cầu dừng toàn bộ đường bay thương mại với các nước để đối phó với đại dịch này. Dù sau đó đã có hãng được khai thác lại các chuyến bay quốc tế nhưng chỉ chở khi được sự cho phép của cơ quan chức năng và các hành khách đều được cách ly phòng dịch.

Và đến tháng 9, ngành hàng không đã được Chính phủ cho phép nối lại chuyến bay thương mại đến 6 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng chỉ được đón khách một chiều từ Việt Nam đi.

Đến đầu tháng 12/2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu dừng các chuyến bay thương mại đón khách về Việt Nam. Chỉ những trường hợp đặc biệt cấp thiết, giải cứu những người khó khăn, thực sự cần thiết thì mới được thực hiện chuyến bay và mọi hành khách đều phải cách ly 14 ngày.

Tiền mừng tuổi năm mới có chứa mối nguy Covid-19 hay không? Thái Lan phát hiện biến thể virus Covid-19 siêu lây nhiễm từ Anh Mỹ phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể virus Covid-19 mới từ Anh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp