Bỗng nhiên Chiellini và Saka lại xuất hiện tại Olympic Tokyo 2020 một cách cực kỳ hợp lý

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ hai, 02/08/2021 15:03 (GMT +7)
Tất nhiên đây chỉ là một sản phẩm của photoshop, một trò đùa vui chế ảnh của cư dân mạng. Nhưng tấm ảnh chế thu hút vì vừa hài hước lại vẫn đầy ý nghĩa.
Hashtag #Olympic #NEWS

Buổi sáng ngủ dậy, bỗng nhiên Chiellini và Saka thấy mình đang thi đấu tại...Olympic Tokyo. Đây là hình ảnh đội trưởng ĐT Italia Chiellini và Saka xuất hiện tại...môn điền kinh của Olympic, nhìn vô cùng hợp lý:

Bỗng nhiên Chiellini và Saka lại xuất hiện tại...môn điền kinh của Olympic Tokyo 2020
Bỗng nhiên Chiellini và Saka lại xuất hiện tại...môn điền kinh của Olympic Tokyo 2020

Bức ảnh chế này xuất hiện, sau khi Lamont Marcell Jacobs  - VĐV của Italia giành huy chương vàng nội dung chạy 100m nam với thành tích 9 giây 80. Người về nhì đoạt huy chương bạc là Fred Kerley (Mỹ) với thành tích 9s 84 còn về ba đoạt huy chương đồng là Andre de Grasse của Canada với thành tích 9 giây 89. 

Lamont Marcell Jacobs đã không thể phá kỉ lục của huyền thoại Usain Bolt ở môn chạy 100m nam, nhưng với thành tích 9 giây 80 (kỉ lục châu Âu) thì VĐV này cũng xứng đáng được gọi là...siêu nhân. Chạy 100m là nội dung danh giá nhất, được chú ý nhất của điền kinh, tấm huy chương này của Lamont Marcell Jacobs thực sự khiến người hâm mộ Italia mãn nguyện và tự hào. 

Tình huồng ở hiệp phụ trận chung kết EURO 2020 được lồng ghép rất hài vui
Tình huồng ở hiệp phụ trận chung kết EURO 2020 được lồng ghép rất hài vui
Lamont Marcell Jacobs  - VĐV của Italia giành huy chương vàng nội dung chạy 100m nam Olympic Tokyo 2020 với thành tích 9 giây 80
Lamont Marcell Jacobs  - VĐV của Italia giành huy chương vàng nội dung chạy 100m nam Olympic Tokyo 2020 với thành tích 9 giây 80

Cư dân mạng thì lại luôn hài hước, và tấm ảnh chế kết nối từ EURO đến Olympic vô cùng hợp lý, và đầy ý nghĩa. 

Bukayo Saka - tài năng trẻ của Arsenal và ĐT Anh vốn có ưu điểm về tốc độ. Có lẽ nếu không làm cầu thủ bóng đá, chú tâm vào tập chạy thì có khi giờ này Saka đang khoác áo đoàn VĐV Vương quốc Anh thi điền kinh tại Olympic. Nhưng Saka thì vẫn còn "non và xanh" nếu so bì với độ quái của hậu vệ lão làng là Chiellini. Về phía Chiellini thì đội trưởng tuyển Italia luôn làm tất cả để Italia vô địch, kể cả chơi trò tiểu xảo. 

 

 

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp