BTS nộp đơn hoãn nghĩa vụ quân sự, hoạt động cùng nhau đến hết năm 2022

Ber Đăng lúc: Thứ bảy, 27/11/2021 17:39 (GMT +7)
Mới đây, các thành viên nhóm nhạc BTS đã cùng nhau viết đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự.
Hashtag #BTS #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Không chỉ là nhóm nhạc nam hoạt động hàng đầu Hàn Quốc mà BTS cũng là nhóm nhạc làm nên nhiều kỷ lục, mang làn sóng Hallyu rộng rãi đến quốc tế bởi những thành tích của mình. Tuy nhiên, việc các thành viên của BTS bước sang tuổi 28 - độ tuổi nhập ngũ quy định của Hàn Quốc khiến cho người hâm mộ bàn tán xôn xao. Bởi như vậy, BTS sẽ phải tạm dừng sự nghiệp đang trên thời kỳ đỉnh cao để tập trung nghĩa vụ quân sự, phục vụ cho Tổ quốc.

Cũng chính nhờ vào thành công của BTS mà vào năm 2020, Hàn Quốc đã thông qua dự luật hoãn nghĩa vụ quân sự cho nghệ sĩ có cống hiến
Cũng chính nhờ vào thành công của BTS mà vào năm 2020, Hàn Quốc đã thông qua dự luật hoãn nghĩa vụ quân sự cho nghệ sĩ có cống hiến

Đã có nhiều cuộc thảo luận trên mạng và cả ở giới chức Hàn Quốc xoay quanh việc BTS có nên được miễn nhập ngũ hay không. Nguyên do bởi dẫu biết các thành viên trong nhóm đều sẽ thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ quân sự nhưng cũng không ít người cho rằng BTS nên được miễn luôn việc này vì những đóng góp đã mang lại cho nước nhà.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đăng tải việc các thành viên BTS đã nộp xin hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến năm 30 tuổi. Được biết, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật cho phép những cá nhân trong lĩnh vực văn hóa có đóng góp lớn giúp nâng cao lợi ích và quảng bá hình ảnh quốc gia được hoãn nhập ngũ thay vì phải nhập ngũ vào năm 28 tuổi. BTS nhận được Huân chương văn hóa Hwagwan (Huân chương Văn hóa hạng 5) vào năm 2018 nên nhóm có thể hoạt động cùng nhau thêm 1 năm trước khi chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân. 

Vừa qua, BTS cũng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên thắng giải AMAs
Vừa qua, BTS cũng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên thắng giải AMAs

Xem thêm: BTS xuất hiện tại Nhà Xanh, trở thành đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc

Cách đây ít ngày, trong cuộc họp Quốc hội, bàn về vấn đề BTS có nên được hoãn nghĩa vụ quân sự hay không, các đại biểu đã không thể thống nhất về việc miễn nghĩa vụ quân sự đối với BTS. Cụ thể, đại diện Bộ Quốc phòng đã không chấp nhận đề xuất này. Nguyên nhân là vì sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong quân đội do dân số trẻ đang giảm nhanh. Chưa kể, vì công bằng của xã hội, cả 7 thành viên BTS đều cần thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. 

Như vậy, ở thời điểm hiện tại đến hết tháng 12/2022, BTS vẫn có thể tiếp tục hoạt động với đầy đủ 7 thành viên. Tuy nhiên, chỉ được hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến năm 30 tuổi nên anh cả của nhóm là Jin sẽ là thành viên đầu tiên của nhóm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Video BTS trân sân khấu của AMAs:

Netizen la ó khi giá vé concert của nhóm nhạc BTS bị đẩy lên nửa tỷ đồng Jungkook (BTS) là người đầu tiên và duy nhất trên thế giới có 5 tweet đạt 3 triệu like Màn kết hợp của BTS và Coldplay bỏ xa Justin Bieber trên các BXH âm nhạc
Copy URL
BTS
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp