Hậu Covid-19, những người từng là F0 vẫn có thể bị các triệu chứng này

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 18/03/2022 11:28 (GMT +7)
Theo nhiều nghiên cứu, Covid-19 kéo dài là tình trạng khi người nhiễm vẫn có các triệu chứng sau khi khỏi từ 3 đến 6 tháng, đặc biệt là 2 triệu chứng sau đây.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Hiện nay những triệu chứng hậu Covid-19 là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Điển hình đó là sau khi khỏi bệnh, nhiều người vẫn có thể gặp phải các biểu hiện như mệt mỏi, rối loạn chức năng nội tạng... trong một thời gian dài.

Còn theo các nghiên cứu đã xác định và cho biết, Covid-19 kéo dài chính là tình trạng khi người nhiễm SARS-CoV-2 sau 3 đến 6 tháng vẫn có các triệu chứng nói trên. 

Hậu Covid-19,  những người từng là F0 vẫn có thể bị các triệu chứng này - Ảnh 1

>>> Xem thêm: F0 có được nhận tiền BHXH lần 2 nếu tái nhiễm?

Về các triệu chứng Covid-19 kéo dài ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, hiện các nhà khoa học cho biết, họ chưa tìm thấy nhiều bằng chứng cụ thể. Liên quan đến vấn đề này, một nghiên cứu mới về các triệu chứng sau một năm nhiễm Covid-19 do các nhà khoa học ở Bệnh viện Nhi đồng Đại học Freiburg (Đức) thực hiện đã được đăng tải trên tạp chí khoa học The Lancet.

Các nhà khoa học này cũng cho biết, họ đã tiến hành nghiên cứu 1.267 người đến từ 341 hộ gia đình, trong đó có 404 trẻ em trên 14 tuổi, 140 thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi và 723 người lớn họ và họ đều là những người đã nhiễm Covid-19 hoặc người tiếp xúc với F0 nhưng không nhiễm bệnh.

Qua nghiên cứu, họ nhận thấy sau 1 năm nhiễm Covid-19 sự phổ biến của các triệu chứng từ trung bình đến nặng vẫn tồn tại ở cả nam giới, phụ nữ và các bé gái. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện so với F0 không dấu hiệu bệnh lý cụ thể thì những F0 có dấu hiệu bệnh lý cụ thể sẽ nguy cơ phát triển các triệu chứng hậu Covid-19 kéo dài cao hơn.

Trong đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra 2 triệu chứng phổ biến nhất mà hậu Covid-19 người bệnh có thể gặp phải đó là tiêu chảy cấp và rối loạn vị giác.

Hậu Covid-19,  những người từng là F0 vẫn có thể bị các triệu chứng này - Ảnh 2

Phụ nữ là đối tượng dễ bị các triệu chứng hậu Covid-19 dai dẳng hơn với nam giới. Còn những biểu hiện thường gặp nhất đó là mệt mỏi ở mức vừa hoặc nặng, gián đoạn giấc ngủ, giảm khả năng phục hồi thể chất. Theo nghiên cứu này, các nhà khoa học nhận thấy cả nam và nữ đều có khả năng bị rối loạn vị giác hoặc khứu giác ở mức vừa hoặc nặng và các bé gái dễ bị Covid-19 kéo dài hơn các bé trái.

Liên quan đến vấn đề này, chia sẻ với Lao Động, BSCKII. Trần Minh Thảo Phó trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai  khuyến cáo rằng, sau khi khỏi bệnh, nếu bệnh nhân có một trong số các triệu chứng như sốt nhẹ, khó thở, tức ngực, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, rối loạn nhịp tim, rối loạn tiêu hóa, huyết áp không ổn định, rụng tóc,… thì người bệnh nên đi khám hậu Covid, đặc biệt là những bệnh nhân có bệnh lý nền.

Với nhóm người có bệnh lý nền trong độ tuổi > 60, khi mắc Covid-19 đã từng phải điều trị tại khoa cấp cứu, hồi sức tích cực cần phải đi khám ngay sau khi khỏi bệnh. Còn những đối tượng khác nhưng có các triệu chứng nặng nề hoặc bất thường cũng phải đi khám ngay.

BS sản khoa nổi tiếng Trần Danh Cường chỉ rõ những dấu hiệu nguy hiểm ở phụ nữ mang thai mắc Covid Cách điều trị hội chứng sương mù não, chữa rụng tóc, mất ngủ hậu Covid Nguyên nhân dù đã bị Covid-19, bạn vẫn có thể tái nhiễm nhiều lần
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp