Cập nhật: Các tỉnh thành cho phép người Hà Nội về quê ăn Tết mà không phải cách ly

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 29/12/2021 11:11 (GMT +7)
Dịp Tết Nhâm Dần 2022 dự kiến nghỉ kéo dài 9 ngày, người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội muốn về quê có phải cách ly không?
Hashtag #COVID-19 #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Hiện nay, 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế là các tỉnh không hạn chế người dân về quê đón Tết. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam vận động người dân tỉnh này đang ở vùng dịch chưa về tỉnh khi không thực sự cần thiết.

Cụ thể, tại Nghệ An, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, tại địa bàn tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp song dịp Tết Nguyên đán 2022, địa phương không hạn chế người dân trở về.

Ông Long cho biết, vào đêm giao thừa tết Dương lịch 2022, năm nay địa phương này sẽ làm trực tuyến, thay vì tổ chức đêm hội tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) với hàng nghìn người tham gia như các năm trước.

Theo đó, tại Nghệ An tính từ đầu mùa dịch tới nay, đã ghi nhận hơn 7.400 ca nhiễm nCoV. Trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh này dự kiến sẽ tiến hành thí điểm điều trị F0 tại nhà ở hai địa phương đầu tiên là TP Vinh và thị xã Cửa Lò.

Các tỉnh nào cho phép người Hà Nội về quê ăn Tết mà không phải cách ly? - Ảnh Internet
Các tỉnh nào cho phép người Hà Nội về quê ăn Tết mà không phải cách ly? - Ảnh Internet

Gần đây, mỗi ngày địa bàn phát hiện 80-160 ca mắc do đó, cơ quan chức năng tỉnh đã thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch như xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, các trường hợp từ địa bàn có dịch cấp độ 4 và vùng phong tỏa...

Tại Hà Tĩnh, trong dịp Tết tỉnh này cũng không hạn chế người dân hồi hương. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cho biết, việc này nhằm đáp ứng mọi công việc và hoạt động một cách linh hoạt, trong bối cảnh thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Đối với người dân về từ các vùng dịch ở cấp độ 3 và 4, chính quyền cho biết, sẽ áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế.

Tại Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh này cho biết, những người dân từ TP.HCM và các địa phương có dịch về quê dịp Tết sẽ không bị cách ly, nhưng phải khai báo y tế, quét mã QR tại sân bay, nhà ga và các cửa ngõ.

Cập nhật: Các tỉnh thành cho phép người Hà Nội về quê ăn Tết mà không phải cách ly - Ảnh 2

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính từ 28/4 đến nay, đã ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm nCoV. Trong đó, tuần qua trung bình mỗi ngày địa phương ghi nhận 400 ca mới, hơn một nửa là ca nhiễm cộng đồng. Trước tình hình này, bắt đầu từ 28/12, nhà chức trách tại đây đã bắt đầu áp dụng, cách ly điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà.

TP.HCM tặng 35.000 vé tàu xe cho công nhân về quê đón Tết Cách tự test nhanh Covid tại nhà: 7 bước cơ bản dễ dàng, chính xác, không đau Sau khi tiêm mũi thứ 3 ngừa Covid-19 cần tránh làm 3 việc này
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp