Cách làm trà bí đao từ bí xanh cực đơn giản để giải khát mùa hè

Hà My Đăng lúc: Chủ nhật, 06/06/2021 12:37 (GMT +7)
Sở hữu một quả bí sạch và bạn lại chẳng muốn phải bỏ đi bất cứ một phần nào? Hãy làm ngay trà bí đao để giải khát ngày hè nhé!
Hashtag #Mẹo nấu ăn #Công thức nấu ăn #Mẹo nấu ăn thông minh #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

Màu hè nóng nực mà lại có trong tay một ly trà bí đao mát lạnh, uống cùng với thạch đen, sữa nguyên kem và vài viên đá thì quả là chẳng có gì sánh bằng. Vậy tại sao hội chị em lại không nghĩ đến việc tự tay mình nấu cốt trà bí đao bằng chính những quả bí xanh, tươi và sạch nhỉ?

Mới đây, trong group Yêu Bếp trên Facebook, một tài khoản có tên là Nguyễn Thu Phương đã khiến nhiều chị em vô cùng thích thú khi chia sẻ cách làm cốt trà bí đao từ chính quả bí sạch được tặng. Bằng cách làm này, bạn thậm chí có thể tận dụng cả vỏ và ruột của bí mà không cần phải bỏ đi chút nào. Hãy cùng 2Đẹp đi khám phá cách làm nước cốt trà bí đao ngay bây giờ nhé!

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị làm cốt trà bí đao

  • 1 quả bí xanh
  • 1 quả la hán 
  • 10 - 20 quả táo tàu
  • 200 gram đường phèn
  • 2,5 lít nước lọc
Cách làm trà bí đao từ bí xanh cực đơn giản để giải khát mùa hè - Ảnh 1

2. Các bước thực hiện làm cốt trà bí đao

- Bí đem đi rửa sạch lại với nước cho hết bụi bẩn rồi sau đó gọt vỏ và ruột để riêng. Nước bí có mát hay không phụ thuộc rất nhiều vào phần ruột và vỏ đấy nhé.

- Cùi bí đem nạo thành sợi rồi ướp cùng với đường phèn và đợi cho tan hết đường.

Cách làm trà bí đao từ bí xanh cực đơn giản để giải khát mùa hè - Ảnh 2

- Bỏ toàn bộ vỏ bí, ruột bí, táo tàu, quả la hán vào trong một chiếc nồi. Đổ vào đó 2,5 lít nước để đun nhỏ lửa ở trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nếu bạn sử dụng nồi áp suất thì hãy chọn ở chế độ slow cook trong tầm 4 tiếng. Sau khi đun xong, vớt bỏ hết tất cả các nguyên liệu ra, lọc qua rây để nước được trong hơn và để ngoài cho nguội.

* Tuy nhiên, có một vài người lại cho rằng, cho vỏ bí vào nấu sẽ có vị chua vậy nên chắc hẳn các bạn cần phải lựa chọn kỹ càng những quả bí tươi, xanh để tránh trường hợp này nhé.

Cách làm trà bí đao từ bí xanh cực đơn giản để giải khát mùa hè - Ảnh 3

= Cùi bí khi đã tan hết đường thì bỏ vào nồi và sên ở mức lửa nhỏ cho đến khi cùi bí được mềm ra. Khi bí đã mềm nhừ rồi thì bạn hãy bỏ vào một chiếc cối xay nhuyễn là sẽ được phần nước cốt bí.

Cách làm trà bí đao từ bí xanh cực đơn giản để giải khát mùa hè - Ảnh 4

Cách pha trà sữa với nước cốt bí

  • Thạch đen cao bằng
  • Nước cốt bí: 2 thìa
  • Nước vỏ bí ướp lạnh: 250 ml 
  • Sữa tươi nguyên kem không đường: 30 ml

Cho lần lượt các nguyên liệu trên vào ly, khuấy đều và thưởng thức.

Cách làm trà bí đao từ bí xanh cực đơn giản để giải khát mùa hè - Ảnh 5

Vậy là cách làm nước cốt bí đao đã hoàn thành rồi đó. Rất đơn giản phải không nào? Chúc các bạn tự tay chế biến thức uống này thành công nhé!

Cách làm bánh chanh chua ngọt không cần lò nướng, ai ăn cũng thích mê Cách nấu chè cendol kiểu Malaysia ăn vào là quên nắng nóng Cách làm món bò cuốn kiểu Thái ngon miệng, nhẹ bụng cho mùa hè
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp