Cận cảnh ngôi nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà: To nhất xã, nhìn từ xa đã nổi bật

Hooman Đăng lúc: Chủ nhật, 22/11/2020 00:50 (GMT +7)
Ngôi nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà vô cùng hoành tráng và nổi bật với thiết kế nhà mái Thái. Chưa kể nhà còn có khoảng vườn rộng và ao lớn ngay trong khuôn viên.
Hashtag #Nhà sao #Nhà người nổi tiếng #Đỗ Thị Hà #LIFESTYLE #Sống đẹp sống nhàn

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà là người con của thôn Cầu Thôn, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Dù nói rằng gia cảnh của mình rất bình thường, bản thân phải tiết kiệm tiền để đi thi Hoa hậu, nhưng theo như thông tin được đăng tải trên một số báo điện tử, trang tin như báo thanh hoá, afamily, 2 sao thì ngôi nhà của tân Hoa hậu Việt Nam 2020 thuộc hàng to đẹp nhất làng.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.
Ngôi nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà vô cùng nổi bật và hoành tráng. Bao quanh ngôi nhà là khu vườn nhiều cây ăn trái và chiếc ao khá lớn.
Ngôi nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà vô cùng nổi bật và hoành tráng. Bao quanh ngôi nhà là khu vườn nhiều cây ăn trái và chiếc ao khá lớn.

Theo quan sát và ngay cả trong ảnh cũng có thể dễ dàng nhận thấy ngôi nhà của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà rất bề thế. Cổng vào nhà Tân Hoa hậu kiên cố, có lắp camera và thậm chí còn được chia làm cổng chính và cổng phụ, tuỳ nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, ngôi nhà tuy rộng nhưng cũng chỉ chưa đáng là bao so với diện tích tổng thể bởi nhà còn có sân vườn rất rộng và cả một chiếc ao rộng ngay trước cửa.

Cổng nhà Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chia làm cổng chính và cổng phụ. Cổng chính rộng rãi, đủ để đi ô tô thẳng vào nhà.
Cổng nhà Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chia làm cổng chính và cổng phụ. Cổng chính rộng rãi, đủ để đi ô tô thẳng vào nhà.

Nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà xây theo kiểu kiến trúc mái Thái, hiện được rất nhiều người ưa chuộng bởi kiểu kiến trúc này giúp tôn được vẻ đẹp, tạo cảm giác cao ráo cho ngôi nhà. Quả thực nhờ kiến trúc này và mái nhà màu đỏ nên nhìn từ xa, ngôi nhà đã vô cùng nổi bật. Thêm nữa nhà mái Thái có khả năng chống nóng và chống ứa động nước mưa tốt nên kiểu nhà này cũng mang đến sự dễ chịu cho gia đình Hoa hậu vốn nằm trong khu vực có lượng mưa lớn, nhiệt độ cao.

Ngôi nhà 2 tầng với thiết kế mái Thái vừa nổi bật, vừa dễ tạo thiện cảm cho người đến chơi.
Ngôi nhà 2 tầng với thiết kế mái Thái vừa nổi bật, vừa dễ tạo thiện cảm cho người đến chơi.

Để chống nóng, gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn trang bị thêm hệ rèm cửa sổ chóng nóng cũng như lợp tôn chống nóng toàn bộ phần sân trước nhà. Với diện tích rộng rãi, khoảng sân này hoàn toàn đảm bảo được tiện nghi sinh hoạt cho gia đình người đẹp xứ Thanh bất kể nắng mưa và còn rất tiện để tiếp đón bà con, làng xóm đến chia vui cùng gia đình khi Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Năm 2020.

Hiên nhà lợp mái chống nóng, đảm bảo tiện nghi sinh hoạt cho các thành viên.
Hiên nhà lợp mái chống nóng, đảm bảo tiện nghi sinh hoạt cho các thành viên.
Việc giật cấp giúp tạo khoảng đệm phân tách giữa không gian sân và khối nhà ở.
Việc giật cấp giúp tạo khoảng đệm phân tách giữa không gian sân và khối nhà ở.

Một điều ấn tượng nữa phải kể đến trong ngôi nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là trong khuôn viên nhà được thiết kế không gian cho một vườn lan khá lớn. Vườn lan này nằm ngay cạnh không gian sống và được thiết kế đúng tiêu chuẩn để chăm sóc lan. Được biết giá mỗi giò lan trung bình đều là tiền triệu, nên với số lượng đếm sơ sơ cũng vài chục giò lan ở khu vườn 2 tầng này có thể thấy vườn lan của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà có giá trị không nhỏ.

Vườn lan 2 tầng thiết kế tiêu chuẩn và ở ngay cạnh không gian sinh hoạt cua gia đình.
Vườn lan 2 tầng thiết kế tiêu chuẩn và ở ngay cạnh không gian sinh hoạt cua gia đình.

Qua những bức ảnh được ghi lại có thể thấy gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà khá ưa chuộng nội thất gỗ. Điều này thể hiện rõ ràng qua hệ cửa chính, cửa sổ vốn được thiết kế rất lớn để lấy sáng, thoáng cho các thành viên gia đình. Ngoài ra, bàn nước trong phòng khách của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng là gỗ nguyên tấm.

Cửa gỗ nguyên khối có hoạ tiết trang trí đẹp mắt.
Cửa gỗ nguyên khối có hoạ tiết trang trí đẹp mắt.
Bàn nước bằng gỗ nguyên khối của của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Bàn nước bằng gỗ nguyên khối của của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Nhà mái Thái là gì?

Nhà mái thái là kiểu kiến nhà phổ biến cho các ngôi nhà thấp tầng, thông thường là 1 trệt, 1 lầu hoặc tối đa là 1 trệt, 2 lầu (3 tầng). Sở dĩ gọi là nhà mái Thái bởi kiểu phần mái Thái của nhà được du nhập từ Thái Lan với đặc điểm là độ dốc mái lớn và lợp bằng mái ngói Thái. Thêm vào đó, phần mái, cửa chính, cửa sổ, mái che của nhà mái Thái thường mang thể hiện nét kiến trúc Thái đặc trưng.

Nhà mái Thái có nhiều ưu điểm về chống mưa, nắng cũng như có tính thẩm mỹ cao, tuy nhiên chi phí để thi công lại cao hơn nhà thông thường.

 

Tôn Thất Lợi kể chuyện tình 37 năm với người vợ hơn 10 tuổi NSND Thanh Hoa Jason Nguyễn là ai? CEO triệu đô, quản lý của Quỳnh Anh Shyn, Jolie Nguyễn Cuộc sống hiện tại của hiện tượng mạng "Công chúa Thủy tề" Tùng Sơn Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang Đọ học vấn của dàn WAGs Việt: Doãn Hải My cạnh tranh với đàn chị Viên Minh
Copy URL
Đỗ Thị Hà
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp