Cảnh báo nguy hiểm từ trào lưu "Bạn thay đổi nhiều không" trên Facebook

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 13/11/2020 21:15 (GMT +7)
Nhiều người lo ngại cho rằng trào lưu #howmuchhaveyouchangechallenge chỉ là chiêu trò để Facebook thu thập dữ liệu người dùng.

Trào lưu #howmuchhaveyouchangechallenge (Thử thách bạn thay đổi nhiều không) vừa xuất hiện không lâu trên Facebook thu hút đang được nhiều người quan tâm và hào hứng tham gia. Cách chơi của thử thách này rất đơn giản, đó là đăng bức ảnh đại diện đầu tiên khi tham gia Facebook đặt cạnh ảnh đại diện hiện tại để so sánh những sự đổi thay.

Những tưởng chỉ là trào lưu bình thường vô hại, nhưng mới đây xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là chiêu trò của Facebook nhằm thu thập dữ liệu người dùng.

Mới đây xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng trào lưu đăng ảnh thực chất chỉ là chiêu trò của Facebook nhằm thu thập dữ liệu người dùng.
Mới đây xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng trào lưu đăng ảnh thực chất chỉ là chiêu trò của Facebook nhằm thu thập dữ liệu người dùng.

Theo Kate O’Neill, tác giả một bài viết tạp chí Wired về trào lưu đăng ảnh cá nhân trên Facebook chia sẻ, cô không khẳng định sự nguy hiểm của trào lưu này, nhưng việc khai thác hình ảnh khuôn mặt trên mạng xã hội sẽ là xu hướng mà mọi người cần chú ý.

Mặc dù những bức ảnh mọi người đăng lên đều đã xuất hiện từ trước trên Facebook, nhưng đây có khả năng là một thuật toán nhận diện khuôn mặt và dự đoán sự lão hóa qua từng giai đoạn tuổi tác. Cụ thể nhiều người tham gia trào lưu đăng ảnh đã tự thêm ngày hoặc năm chụp vào bài viết, điều này góp phần cho bộ dữ liệu về ảnh chân dung người trong 10 năm một cách chính xác và chi tiết hơn. Đặc biệt, với những hình ảnh được đăng lên không phải là khuôn mặt người, thuật toán sẽ dễ dàng lọc và loại bỏ nó.

Nhiều người tham gia trào lưu đăng ảnh đã tự thêm ngày hoặc năm chụp vào bài viết, điều này góp phần cho bộ dữ liệu về ảnh chân dung người trong 10 năm một cách chính xác và chi tiết hơn.
Nhiều người tham gia trào lưu đăng ảnh đã tự thêm ngày hoặc năm chụp vào bài viết, điều này góp phần cho bộ dữ liệu về ảnh chân dung người trong 10 năm một cách chính xác và chi tiết hơn.

Theo Kate O’Neill, sẽ có 3 kịch bản với mức độ nghiêm trọng khác nhau khi những dữ liệu này được khai thác:

Một là, công nghệ nhận diện khuôn mặt, đặc biệt là dự đoán sự lão hóa có thể có ích trong việc tìm kiếm trẻ mất tích.

Hai là, việc xác định tuổi tác sẽ có hữu ích trong quảng cáo nhắm mục tiêu, các nhà quảng cáo sẽ có thêm nhiều dữ liệu để kiểm soát người dùng.

Ba là, việc xác định tuổi có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá mức bảo hiểm. Điều này có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, giải thích về vấn đề này, phía Facebook khẳng định họ không can thiệp hay góp phần tạo ra trào lưu đăng ảnh đại diện đầu tiên và hiện tại này hoàn toàn là do người dùng tự lan truyền, Facebook cũng không thu lợi gì từ trào lưu này.

Chúng ta có quyền yêu cầu doanh nghiệp sử dụng dữ liệu một cách hợp lý, nhưng chúng ta cũng cần tôn trọng dữ liệu của chính mình.
Chúng ta có quyền yêu cầu doanh nghiệp sử dụng dữ liệu một cách hợp lý, nhưng chúng ta cũng cần tôn trọng dữ liệu của chính mình.

Nói tóm lại, dù nguồn gốc hay mục đích đằng sau trào lưu này ra sao thì người dùng cũng cần nắm rõ cách mà họ chia sẻ dữ liệu, ai được quyền truy cập, sử dụng và tác động của việc khai thác ấy. Tất nhiên với những trào lưu đăng ảnh hấp dẫn như thế này lại chính là nguồn dữ liệu phong phú cho các công nghệ mới nổi. Chúng ta có quyền yêu cầu doanh nghiệp sử dụng dữ liệu một cách hợp lý, nhưng chúng ta cũng cần tôn trọng dữ liệu của chính mình.

Trào lưu đa ái: Chấp nhận lấy nhiều vợ nhiều chồng cho đỡ sợ Trào lưu tham gia các web mai mối để tìm kiếm đối tác sinh con
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp