Cập nhật: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh ở TP.HCM và 15 tỉnh, thành trên cả nước

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 30/12/2021 08:58 (GMT +7)
Nhiều địa phương trên cả nước đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho học sinh.

Theo Zing đưa tin, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, dịp Tết Nguyên đán học sinh sẽ nghỉ 9 ngày, từ ngày 29/1/2022 (từ 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng). Năm ngoái, các học sinh trên địa bàn cũng được nghỉ Tết tổng cộng 11 ngày.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, học sinh trên địa bàn nghỉ Tết âm lịch từ ngày 24/1/2022 (22 tháng chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng giêng), theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cập nhật: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh ở TP.HCM và 15 tỉnh, thành trên cả nước - Ảnh Laodong
Cập nhật: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh ở TP.HCM và 15 tỉnh, thành trên cả nước - Ảnh Laodong

>>> Xem thêm: Hà Nội vẫn tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Học sinh tỉnh Bến Tre, Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này cũng sẽ nghỉ từ ngày 30/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức từ 28/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).

Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định lịch nghỉ Tết Nguyên đán là từ ngày 29/1/2022 (27 tháng chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng giêng). Đây cũng là lịch nghỉ Tết cổ truyền của học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trong khi đó, học sinh Gia Lai, Tây Ninh, Yên Bái dịp Tết Nguyên đán này sẽ được nghỉ Tết âm lịch 2 tuần, theo lịch sẽ từ ngày 24/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức từ 24 tháng chạp đến hết mùng 6 tháng giêng âm lịch).

Học sinh Hà Tĩnh năm nay sẽ nghỉ Tết Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 28/1/2022 (tức 26 tháng chạp) đến hết ngày 7/2/2022 (tức ngày mùng 7 tháng giêng).

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do UBND tỉnh Kon Tum ban hành, học sinh trên địa bàn sẽ có thời gian nghỉ Tết cổ truyền từ ngày 27/1/2022 (25 tháng chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (tức ngày mùng 6 tháng giêng).

Tại Lào Cai, các em học sinh cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ Tết âm lịch từ ngày 29/1/2022 đến hết ngày 12/2/2022, tức từ ngày 27 tháng chạp đến hết ngày 12 tháng giêng.

UBND tỉnh Long An cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 10 ngày, cụ thể sẽ nghỉ từ 28/1/2022 (26/12 âm lịch) đến hết 6/2/2022 (6/1 âm lịch).

Tại Quảng Ninh, học sinh bắt đầu nghỉ Tết Nhâm dần từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 12/2/2022 (tức sẽ bắt đầu từ 29 tháng chạp đến hết ngày 12 tháng giêng).

Sóc Trăng, Trà Vinh sẽ cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần trong 2 tuần, tức từ ngày 27/1/2022 đến hết ngày 9/2/2022.

Khánh Hòa, Bình Định, Nam Định hiện vẫn chưa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh nhưng theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, các em học sinh trên địa bàn sẽ nghỉ Tết cổ truyền ít nhất 7 ngày. Tại Kiên Giang, học sinh tất cả cấp học, ngành học sẽ nghỉ Tết Nguyên đán trong vòng một tuần.

Ảnh Nhân dân
Ảnh Nhân dân

Trong khi đó, tại Ninh Thuận, học sinh các cấp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần tối đa 10 ngày.

Tại các tỉnh, thành khác, đối với học sinh lịch nghỉ Tết Nhâm Dần sẽ căn cứ quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm để thực hiện.

Năm nay, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần chung cho người lao động sẽ bắt đầu là từ 27 tháng chạp năm Tân Sửu (29/1/2022) đến mùng 6 tháng giêng năm Nhâm Dần (6/2/2022), trong đó, có 5 ngày nghỉ Tết chính thức và 4 ngày nghỉ rơi vào cuối tuần.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sẽ dài hơn số ngày nghỉ dịp Tết Tân Sửu là 2 ngày.

Hà Nội cấm tụ tập đông người dịp Tết Nguyên đán 2022 Dịp Tết nguyên đán 2022: Bộ Y tế đề nghị dừng các hoạt động đông người không cần thiết Hà Nội: Xem xét phương án bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp