Sau 3 năm, phong lá đỏ ở Hà Nội chết khô trên phố, bàng lá nhỏ thế chỗ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 05/04/2021 21:59 (GMT +7)
Cây phong lá đỏ tại đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh bị chết khô, không phát triển… đã được Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thay thế bằng cây bàng lá nhỏ.

Trước thực trạng hàng cây phong lá đỏ trồng tại 2 tuyến đường là Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh bị chết khô; không phát triển… như một số người dân và cơ quan báo chí phản ánh suốt thời gian qua, mới đây Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất với UBND Thành phố Hà Nội thay thế số cây này bằng cây bàng lá nhỏ.

Liên quan đến vấn đề này, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế và cho biết, đơn vị đã ghi nhận tổng số có 262 cây phong, trong đó ở đường Trần Duy Hưng 143 cây và Nguyễn Chí Thanh 119 cây, và có 45 cây chết, 217 cây sống, còn những cây khác sinh trưởng kém, bị héo cành, lá hoặc  đang sâu bệnh.

Sau 3 năm, phong lá đỏ ở Hà Nội chết khô trên phố, bàng lá nhỏ thế chỗ  - Ảnh 1
Hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh đang có hiện tượng bị chết, héo.
Hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh đang có hiện tượng bị chết, héo.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, số cây phong kể trên là do Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường trồng thí điểm, tặng thành phố theo phương thức xã hội hóa vào năm 2018 dựa trên chấp thuận của thành phố Hà Nội.

Những cây bàng lá nhỏ dự kiến sẽ thay thế cây phong lá đỏ có đường kính thân từ 10 đến 15 cm, với chiều cao từ 6 - 8 mét, có thân thẳng, dáng cân đối, phân cành cao để không làm ảnh hưởng đến giao thông.

Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố đã có văn bản đồng ý với phương án thay thế số cây nói trên bằng nguồn vốn ngân sách. Đồng thời UBND cũng đã yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Thông tin và truyền thông, quận Đống Đa, Cầu Giấy, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội thông tin rộng rãi về việc di dời cũng như trồng thay thế hàng cây ở 2 tuyến phố nói trên.

Bên cạnh đó vị đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết thêm, hiện đơn vị đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cùng kết hợp với một số đơn vị có liên quan thực hiện phối cảnh chung của tuyến đường, trồng thay thế cây... và dự kiến sẽ phải hoàn thành trước ngày 30/4 và 1/5. 

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cũng đã đề xuất "số phận" cây phong lá đỏ kể trên sẽ được xuất đánh chuyển về vườn ươm, chăm sóc sinh trưởng phát triển tốt để trồng tại vị trí phù hợp hơn.

Hà Nội: Hiện trường đau lòng cháy nhà giữa đêm khiến 4 người tử vong Vụ thủng trần chung cư khiến 2 người rơi xuống sảnh ở Hà Nội: Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân Hà Nội: Hai mẹ con bị nhốt trong thang máy chung cư cao cấp hơn 1 giờ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp