Doanh nhân trẻ đình đám MXH bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt 57 tỷ đồng

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 22/11/2020 21:28 (GMT +7)
Jason Nguyễn đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo, chiếm đoạt 57 tỷ đồng, và dùng tiền đó để ăn chơi hưởng thụ, đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội.

Ngày 20/11, Nguyễn Khánh Nguyên, nổi tiếng với tên gọi Jason Nguyễn, đại diện của Công ty TNHH MTV Boowoo (văn phòng tại tầng 16 tòa Saigon Tower, số 29 Lê Duẩn, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo lực lượng chức năng, Khánh Nguyên đã lừa đối tác nước ngoài hợp đồng mua bán găng tay y tế, với tổng trị giá lên đến 57 triệu USD. Nạn nhân là ông Philip Leigh McK.

Nguyễn Khánh Nguyên (sinh năm 1988, nổi tiếng với tên gọi Jason Nguyễn), đại diện của Công ty TNHH MTV Boowoo
Nguyễn Khánh Nguyên (sinh năm 1988, nổi tiếng với tên gọi Jason Nguyễn), đại diện của Công ty TNHH MTV Boowoo

Đối tượng này đã quan sát thấy thị trường có hiện tượng khan hiếm găng tay y tế, do đó nam CEO này liền lợi dụng lòng tin của khách hàng và nói dối rằng gã có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu BooWoo, nhưng thực tế thì anh ta lại dùng hình ảnh trên mạng của các nhà máy khác đem về chỉnh sửa, cộp mác Boowoo Glove.

Đồng thời Nguyên đã thuê in thùng carton, bao bì Boowoo rồi mua 10 thùng sản phẩm hãng găng tay khác tráo vào, thuê thêm địa điểm tại Long An làm "kho hàng" và quay clip chứng minh mình có nguồn hàng thật sự khiến ông Philip đã hoàn toàn tin tưởng và thanh toán trước 2.5 triệu USD (57 tỷ đồng) vào ngày 06/08/2020.

Hắn ta đã dùng số tiền lừa được để đi chơi du thuyền đắt đỏ, đồng thời khoe lên mạng xã hội rằng đó là phần thưởng dành tặng bản thân sau những ngày làm việc vất vả. 
Hắn ta đã dùng số tiền lừa được để đi chơi du thuyền đắt đỏ, đồng thời khoe lên mạng xã hội rằng đó là phần thưởng dành tặng bản thân sau những ngày làm việc vất vả. 

Sau đó 2 tuần, khi ông Philip yêu cầu Nguyên gửi trước hàng mẫu cho đối tác tại Mỹ thì Nguyên mất tích, không liên lạc được. Trong thời gian đó, Nguyên dùng số tiền đó để đi chơi du thuyền đắt đỏ, đồng thời khoe lên mạng xã hội rằng đó là phần thưởng dành tặng bản thân sau những ngày làm việc vất vả. 

Được biết Nguyên thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông dưới cái tên Jason Nguyễn, du học sinh Singapore về quê làm Giám đốc. Trang cá nhân có tên Jason Nguyễn sở hữu hơn 130 ngàn người theo dõi, nổi bật nhờ thường xuyên đăng những bức ảnh điển trai như tài tử, siêu mẫu, những dòng trạng thái về bài học đạo lý dành cho người trẻ, thái độ làm việc, tầm quan trọng giữa sự thành công - ngoại hình, cách hưởng thụ cuộc sống sao cho sang giàu...

Doanh nhân trẻ đình đám MXH bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt 57 tỷ đồng - Ảnh 3

Hơn thế nữa trong đại dịch Covid-19 vừa qua, nam CEO "tài sắc vẹn toàn" này đã chia sẻ cách "vượt khó" tới các start-up đang hoang mang vì nền kinh tế toàn cầu suy giảm. Những bài học về kinh doanh và tận hưởng cuộc sống của Jason Nguyễn luôn thu hút hàng ngàn lượt yêu thích.

Cục Hàng không cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay từ nước ngoài về Việt Nam HOT: Đã tìm ra danh tính nữ idol Hàn lừa đảo "sugar daddy" hơn 1 tỷ NÓNG: Cựu thành viên nhóm nhạc nữ Kpop bị tố lừa đảo hơn 1 tỷ đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp