Chậm sổ hồng, nỗi đau của người lao động cả đời muốn an cư lạc nghiệp

TL Đăng lúc: Thứ sáu, 18/09/2020 09:50 (GMT +7)
TP.HCM có tới 27.700 căn nhà bị chậm sổ hồng, trong đó gần 90% số căn thuộc 7 công ty bất động sản quy mô lớn.
Hashtag #Quy định pháp luật #NEWS #Nóng trên MXH

Ít nhất 27.709 căn nhà thuộc 63 dự án bị treo sổ hồng và 88,4% số này có chủ đầu tư là các đại gia địa ốc, theo dữ liệu vừa được Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cập nhật.

Trong đó, dẫn đầu là Tập đoàn Hưng Thịnh (ghi nhận 7.944 căn), Tập đoàn Novaland (6.118 căn), Công ty Quốc Cường Gia Lai (3.414 căn), Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (1.377 căn), Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (1.092). Hơn 4000 căn chậm sổ hồng thuộc về hai tập đoàn khác.

Dự án Lavita Garden, Thủ Đức chưa có kết quả thẩm định giá đất làm chậm làm thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà. Ảnh: VN Express
Dự án Lavita Garden, Thủ Đức chưa có kết quả thẩm định giá đất làm chậm làm thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà. Ảnh: VN Express

Chủ tịch HoREA, ông Lê Hoàng Châu cho biết, những dự án này đã bị treo sổ hồng trong khoản thời gian dài, phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu kiện, gây hoang mang cho người dân và làm mất an ninh trật tự của thành phố.

Việc chậm sổ hồng là nỗi đau của người mua nhà vì có những lao động cả đời mới mua được chỗ an cư lạc nghiệp nhưng vẫn phải chờ đợi.

Theo rà soát của HoREA, trong số 1.000 sổ hồng vừa được Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức trao cho đại diện các doanh nghiệp hôm 15/9 vẫn chưa có căn nhà nào thuộc 63 dự án bị treo theo thống kê của Hiệp hội.

Tham khảo ngay 5 mẫu xe hơi dưới 400 triệu đồng tại thị trường Việt Nam
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp