Chân dung Nguyễn Hà Đông: Chú Trâu Ất Sửu vang danh làng công nghệ thế giới

ThanhPham Đăng lúc: Thứ tư, 17/02/2021 12:32 (GMT +7)
Nguyễn Hà Đông sinh năm 1985 (Ất Sửu). Anh nổi tiếng trên toàn thế giới với việc cho ra đời game di động Flappy Bird từng được ghi vào kỷ lục Guinness năm 2016.

Năm 2013, một trò chơi trên smartphone do Nguyễn Hà Đông viết nên đã tạo một cơn sốt "khủng khiếp" trên toàn cầu. Đến năm 2014 trò chơi này đã đạt tới 50 triệu lượt tải và được cho là kiếm vê chu chủ nhân của nó, startup Nguyễn Hà Đông tới 50.000 USD/ngày từ tiền quảng cáo cho dù nó là game hoàn toàn miễn phí. Flappy Bird cũng là một trong 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2014.

Chân dung cha đẻ của Flappy Bird: Nguyễn Hà Đông.
Chân dung cha đẻ của Flappy Bird: Nguyễn Hà Đông.

Lập kỷ lục Guinness với tư cách là trò chơi đầu tiên tự gỡ bỏ sau khi đã dẫn đầu bảng xếp hạng Apple App Store.

Sách kỷ lục Guinness đã chính thức xác nhận kỷ lục này cho Flappy Bird vào năm 2016. Thời điểm Nguyễn Hà Đông quyết định gỡ trò trơi đang là "con gà đẻ trứng vàng" của mình khỏi kho ứng dụng của cả iOS App Store và Google Play Store vào tháng 2/2014 đã khiến tất cả ngỡ ngàng. Lý do Hà Đông đưa ra là bởi anh thấy mọi người mất quá nhiều thời gian để chơi Flappy Bird mà không còn chú ý hay dành thời gian cho công việc và gia đình.

Tự tay gỡ bỏ ứng dụng 'hái ra tiền' vì thấy ảnh hưởng quá nhiều đến người chơi.
Tự tay gỡ bỏ ứng dụng "hái ra tiền" vì thấy ảnh hưởng quá nhiều đến người chơi.

Nguyễn Hà Đông từng cho biết, anh nhận được email của những người bị mất công việc vì mải mê chơi Flappy Bird hay những lời than phiền vì bố mẹ, con cái của họ quá mê game này mà không quan tâm gì đến người xung quanh. Những chỉ trích, công kích nhắm vào game và bản thân Hà Đông đã khiến anh căng thẳng, mệt mỏi và dẫn đến việc đưa ra quyết định "gây shock" trên. Bản thân anh cũng từng thừa nhận:"Tôi bẩm sinh là người không giỏi chịu áp lực"

Chân dung chàng tỉ phú tuổi Ất Sửu tài năng

Nguyễn Hà Đông sinh năm 1985 tại Hà Nội, Việt Nam. Anh tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Được biết, Hà Đông bắt đầu lập trình game từ năm 16 tuổi. Năm 2012, anh thành lập GEARS Studios và bắt đầu xuất bản các trò chơi dạng arcade trên điện thoại thông minh, phần lớn được thiết kế riêng cho iPhone.

Sản phẩm thành công và nổi tiếng nhất của GEARS tính đến thời điểm hiện tại chính là trò chơi miễn phí Flappy Bird xuất bản tháng 05 năm 2013. Nó đã đạt 50 triệu lượt tải trên toàn thế giới cho đến khi được gỡ xuống trên iOS App Store và Google Play Store vào năm 2014

Flappy Bird thực sự là 'quả bom công nghệ' đưa tên tuổi của Nguyễn Hà Đông bay xa.
Flappy Bird thực sự là "quả bom công nghệ" đưa tên tuổi của Nguyễn Hà Đông bay xa.

Năm 2015, công ty này cho ra mắt trò chơi khác có tên Swing Copters 2. Tuy nhiên điều bất ngờ là game không có mặt trên các kho ứng dụng Việt dù tác giả của nó là người Việt Nam. Nếu muốn tải về, người dùng phải truy cập kho ứng dụng dành cho thị trường khác như Mỹ.

Đầu năm 2015, Nguyễn Hà Đông được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 30 người dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam. Cũng trong năm đó, anh tiếp tục gây xôn xao giới công nghệ trong và ngoài nước khi có cuộc gặp riêng với Tổng giám đốc điều hành Google, ông Sundar Pichai ngay tại Hà Nội.

Gặp gỡ và 'tâm sự' với giám đốc điều hành Google tại ... quán trà chanh!
Gặp gỡ và "tâm sự" với giám đốc điều hành Google tại ... quán trà chanh!

Nhận xét về Nguyễn Hà Đông, tiến sỹ Tạ Hải Tùng, Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội từng nói: "Đông là người khiêm tốn, sống trong một thế giới riêng của mình. Bao trùm xung quanh Đông là tấm màn bí ẩn. Đông không giống với những người thành công, anh không thích lên truyền thông, vì thế Đông càng trở nên lung linh".

Trước Flappy Bird, Hà Đông đã viết hơn 100 game khác trước khi đem 2 game ra bán trên thị trường. Hà Đông là người làm việc có chuẩn mực và quy tắc rất rõ ràng khi viết game: Nhân vật đại diện là tiêu điểm, bối cảnh phù hợp, cách chơi gần gũi rồi mới xây dựng nội dung cho game.

Nguyễn Hà Đông cũng cho biết thêm anh đã ấp ủ ý tưởng về chú chim Flappy Bird 2 năm trước khi chính thúc cho ra đời nhân vật vào năm 2013. Cho dù thời gian hoàn thành bối cảnh, phương thức chơi chỉ trong vỏn vẹn vài ngày.

Nhiều người cho rằng Nguyễn Hà Đông chỉ là hiện tượng "một bước lên mây" khi quá gặp may mắn với Flappy Bird, nhưng anh phủ  nhận điều này và khẳng định đó là kết quả của quá trình nỗ lực, xây dựng ý tưởng cho đến khi thành hình sản phẩm một cách nghiêm túc, kỹ càng cứ không hề hời hợt, ăn may.

"Tôi cũng đi từ thấp lên chứ không phải một bước lên cao ngay từ đầu. Cách của tôi là làm từ nhỏ đến lớn. Các game sau sẽ tốt lên một chút, có thêm nhiều nội dung hơn một chút. Hiếm ai có thể một phát lên ngay đỉnh vinh quang được cả", anh khẳng định.

'Không có chuyện thành công chỉ sau một đêm, đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực' - Nguyễn Hà Đông.
"Không có chuyện thành công chỉ sau một đêm, đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực" - Nguyễn Hà Đông.

Hiện tại, Nguyễn Hà Đông tiếp tục với công việc là nhà sáng lập và điều hành GEARS Studios. Năm 2019, anh cũng từng chia sẻ với báo giới rằng đang ấp ủ cho một dự án game mới với công nghệ chưa từng có, nhưng xác suất thành công như cũ chỉ là 0,1%.

Đánh giá về thị trường game Việt Nam và các nhà làm game trẻ, Nguyễn Hà Đông cho biết anh không hiểu nhiều nhưng đưa ra nhận định các game hiện tại do người Việt sản xuất chưa đủ sức tạo đột phá. Anh cho rằng những người làm game trẻ của nước nhà cần đi từ những thành công nhỏ trước rồi hãy mơ đến việc tạo dưng được danh tiếng trên thế giới.

Không nhận mình là người thành công, Nguyễn Hà Đông cho biết mình vẫn chỉ đang đi trên con đường của mình và chặng đường đấy vẫn còn rất dài. "Đối với tôi 17 năm qua chỉ có màn hình máy tính, nên tôi không có nhiều câu chuyện để kể. Tôi nghĩ rằng mình phải đánh đổi một số thứ để có được thành công như vậy. Cái mà tôi đánh đổi chính là sự trưởng thành của mình", anh khiêm tốn nói về con đường mình đã chọn.

Nguyễn Hà Đông cũng rất quan tâm tới các bạn sinh viên và người trẻ làm game tại Việt Nam.
Nguyễn Hà Đông cũng rất quan tâm tới các bạn sinh viên và người trẻ làm game tại Việt Nam.

Sau thành công của Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông cho biết anh không phải người siêu giàu nhưng có đủ tiền để phục vụ cho những ước mơ và dự định của mình. Anh cũng rất quan tâm tới các bạn sinh viên trẻ đam mê công nghệ và ngành game trên ứng dụng di động. Năm 2017, Nguyễn Hà Đông từng chia sẻ mỗi năm anh sẽ tài trợ cho 5 dự án của sinh viên, với số tiền tối đa 200 triệu/dự án. Điều kiện anh đưa ra là phải chứng minh tính khả thi của dự án, số tiền cần là bao nhiêu và tiêu vào việc gì. Nếu thấy hợp lý anh sẽ tài trợ bằng tiền chứ không phải là đầu tư và không bắt họ cam kết hay ràng buộc gì về lợi nhuận.

Khi được hỏi về kế hoạch nghỉ hưu, Nguyễn Hà Đông hóm hỉnh: "Ngày xưa, khi còn sinh viên tôi nghĩ rằng khi kiếm được hơn 1 triệu USD thì sẽ nghỉ hưu cho khỏe, bây giờ tôi có hơn gấp nhiều lần con số ấy, nhưng tôi lại vẫn chưa muốn nghỉ hưu". 

Hi vọng trong thời gian tới, Nguyễn Hà Đông và những cộng sự của mình sẽ sớm cho ra đời những sản phẩm chất lượng và tạo dựng được tiếng vang lớn, làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ công nghệ quốc tế như Flappy Bird đã từng có.

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công ghép xương bằng công nghệ 3D Những thương vụ sáp nhập nổi bật năm 2020 của giới công nghệ Công nghệ đã ảnh hưởng tích cực đến ngành thời trang như thế nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp