Chân dung vị đại gia xây lâu đài 50 tỷ, tặng con đâu “sương sương” 100 cây vàng trong ngày cưới

ThanhPham Đăng lúc: Thứ năm, 14/01/2021 17:01 (GMT +7)
Đại gia ngành tàu biển Nguyễn Văn Khuê vốn đã rất nổi danh trên mảnh đất Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định từ nhiều năm về trước.

Năm 2016, vị đại gia sinh năm 1958 tại mảnh đất Hải Hậu, Nam Định này gây xôn xao cộng đồng mạng khi làm lễ thành hôn cho con trai út bằng một đám cưới siêu xa hoa với chi phí lên tới cả chục tỷ đồng cùng hàng trăm cây vàng làm quà tặng hồi môn cho cô dâu chú rể.

Điều đặc biệt là món quà mà ông tặng cho con dâu trong ngày cưới. Thay vì tặng kiềng vàng hay nhẫn thông thường, ông đặt nghệ nhân chế tác hẳn một chiếc vương miện bằng vàng ròng đính nhiều viên hồng ngọc thượng hạng có giá trị lên đến hơn 1 tỷ để con trai cài lên đầu cô dâu trong lễ cưới xa hoa.

Chiếc vương miện trị giá trăm cây vàng được vị đại gia tặng cho con dâu út trong ngày cưới.
Chiếc vương miện trị giá trăm cây vàng được vị đại gia tặng cho con dâu út trong ngày cưới.

Tại địa phương, đại gia Nguyễn Văn Khuê nổi tiếng là người giàu có nhưng ông cũng có quá khứ vất vả đi làm thuê mướn nhiều năm trước khi khởi nghiệp và thành công với ngành khoáng sản và tàu biển.

Chân dung đại gia Nguyễn Văn Khuê tại Hải Hậu, Nam Định.
Chân dung đại gia Nguyễn Văn Khuê tại Hải Hậu, Nam Định.

Từng vỡ nợ, trắng tay phải tha hương đi làm thuê nơi đất khách quê người

Năm 1992, do làm ăn thua lỗ khiến gia đình rơi vào cảnh phá sản, đồng thời bản thân gánh một khoản nợ lớn khiến ông Khuê phải bỏ xứ đi làm ăn xa để kiếm tiền trả nợ.

Ban đầu, ông đến đất Quảng Ninh làm thuê cho các chủ tàu than, bám trụ theo từng chuyến hàng vận chuyển sang Trung Quốc, lênh đênh trên biển không quản ngại khó khăn vất vả. Sau 3 năm ông đã trả hết số nợ khổng lồ của gia đình, khiến tất cả đều ngỡ ngàng.

Ông lăn lộn trên biển và thành công với nghề vận tải và khai thác khoáng sản.
Ông lăn lộn trên biển và thành công với nghề vận tải và khai thác khoáng sản.

Sau khi trả nợ, ông Khuê chuyển sang tự kinh doanh vận tải, tàu biển từ việc mua lại các tàu thuyền cũ. Công việc thuận lợi giúp ông kiếm về các khoản lợi nhuận “khủng” và có chỗ đứng vững chức trong giới kinh doanh vận tải hàng hải tại miền Bắc.

Xây dựng và phát triển doanh nghiệp suốt gần 20 năm, đến năm 2010 thì ông quyết định “nghỉ hưu” và giao lại cơ nghiệp cho các con trai tiếp tục quản lý và phát triển.

Tòa lâu đài xây ròng rã gần chục năm, tiêu tốn hơn 50 tỷ tiền xây

Sau khi lui về “hậu trường”, ông Khuê bắt tay vào việc xây dựng tòa lâu đài có tên Lan Hoa Khuê, ý tưởng mà ông đã ấp ủ từ lâu, tòa lâu đài mà ông dồn hết tâm huyết đã tốn gần 10 năm ròng rã để hoàn thành. Mặc dù ban đầu vợ ông phản đối xây nhà to, ở sao hết nổi. Nhưng với ông, đây là công trình để ông ghi dấu ấn trong cuộc đời thăng trầm rồi mới đạt được thành công của mình. Ông tâm sự “ Tôi muốn để lại gì đó lớn lao cho con cháu sau này, để chúng nó nhớ tới thời cha ông gian khó lênh đênh trên biển mới có được ngày hôm nay”.

Cận cảnh tòa lâu đài trị giá hàng chục tỷ đồng của đại gia Khuê.
Cận cảnh tòa lâu đài trị giá hàng chục tỷ đồng của đại gia Khuê.

Theo thông tin ghi nhận, chỉ riêng bản vẽ, vị triệu phú đã mất 3 năm để hoàn thiện. Ông thích tự đi mua vật liệu, tự sơn và chế tác phù điêu trang trí. Trong quá trình làm có không ít lần ông đập đi làm lại vì “cảm thấy chưa ưng ý”.

Tổng thể tòa lâu đài có 5 tầng, trên mặt sàn 470m2, được làm theo lối kiến trúc phương Tây với những đường nét chạm trổ, hoa văn phong phú. Trước khuôn viên tòa nhà rộng hơn 3.000 m2 là hai pho tượng sư tử trắng bề thế cùng hệ thống cổng hợp kim mạ đồng siêu đắt đỏ. 

Cổng lâu đài bề thế với dòng chữ nổi bật ' Lâu đài Lan Khoa Khuê'.
Cổng lâu đài bề thế với dòng chữ nổi bật " Lâu đài Lan Khoa Khuê".

Nội thất bên trong tòa lâu đài sử dụng vật liệu từ những loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ đỏ, cẩm lai.  Đáng chú ý, phần gỗ lát sàn đã tiêu tốn của ông Khuê con số khủng lền tới 120 tỷ đồng. Trần nhà còn được dát một lớp vàng mỏng, có khả năng cách nhiệt tốt và giảm thiểu rủi ro khi gặp hỏa hoạn, phòng ăn gia đình rộng tới mức chứa đủ chỗ cho 100 người ăn, tính riêng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã ngốn tới 3 tỷ đồng.

Các chi tiết trang trí mạ vàng tinh xảo và đắt đỏ ở khắp tòa lâu đài.
Các chi tiết trang trí mạ vàng tinh xảo và đắt đỏ ở khắp tòa lâu đài.

Tại địa phương, đại gia Nguyễn Văn Khuê nổi tiếng là người giàu có nhưng hòa đồng và giản dị, thích trồng cây cảnh và làm từ thiện giúp đỡ mọi người.

Đại gia giấu tên chuyển nóng 1,4 tỷ cho Quyền Linh cứu trợ miền Trung Lý Nhã Kỳ tuổi U40: Đại gia showbiz Việt, có tất cả trừ một người đàn ông Vợ đại gia giàu nhất châu Á tiêu tiền như thế nào
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp