Chatuchak, một "biểu tượng" của Bangkok bắt đầu mở lại, ngày du lịch Thái Lan sẽ rất gần?

Qiu Chen Đăng lúc: Thứ bảy, 20/11/2021 02:23 (GMT +7)
Sau một thời gian dài rơi vào cảnh đìu hiu do ảnh hưởng của dịch bệnh, “chợ trời” Chatuchak chính thức “hồi sinh” và dần đông đúc trở lại.
Hashtag #Du lịch Đông Nam Á #Du lịch Thái Lan #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Chatuchak - Chợ lớn nhất Thái Lan

Không chỉ là một trong những chợ lớn nhất Thái lan, Chatuchak còn được biết đến như chợ cuối tuần lớn nhất thế giới. Với diện tích lên tới 1.13 km2 và tập trung khoảng 15.000 quầy hàng nhiều chủng loại như quần áo, đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ… chợ Chatuchak luôn là thiên đường mua sắm của nhiều du khách khi đến Thái Lan.

Chatuchak từng là thiên đường mua sắm nổi tiếng của Thái Lan.
Chatuchak từng là thiên đường mua sắm nổi tiếng của Thái Lan.

Chợ Chatuchak mùa dịch như thế nào?

Trước khi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, người ta ước tính mỗi ngày Chatuchak đón từ 200.000 đến 300.000 lượt khách ghé thăm. Thế nhưng trong suốt 2 năm qua, lượng khách trong và ngoài Thái Lan đến Chatuchak đều bị hạn chế khiến tình hình buôn bán của nhiều tiểu thương ở đây rơi vào cảnh khó khăn. Đặc biệt khoảng 7/2021 – 8/2021, thời điểm dịch bệnh ở Thái Lan ở ngưỡng căng thẳng, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy chợ Chatuchak tiêu điều không khác gì một ngôi làng bị bỏ hoang.

Cảnh đìu hiu tại các gian hàng ở Chatuchak cách đây vài tháng. Ảnh: Vocket.
Cảnh đìu hiu tại các gian hàng ở Chatuchak cách đây vài tháng. Ảnh: Vocket.

Được biết vào thời điểm đó, chợ Chatuchak đóng cửa đến 95% gian hàng, thậm chí có thời điểm người ta không hề nghe thấy một tiếng động cơ nào phát ra từ đây. Nhiều tiểu thương tại Chatuchak cũng chia sẻ, khi đó số tiền xăng họ bỏ ra để di chuyển còn nhiều hơn cả tiền lãi thu được từ việc buôn bán tại chợ. Khi đó, những thông tin này đã khiến nhiều người cảm thấy xót xa với tình cảnh đìu hiu của một trong những thiên đường mua sắm nổi tiếng tại Thái Lan.

Nhiều gian hàng phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: @ thaithai_judy.
Nhiều gian hàng phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: @ thaithai_judy.
Ảnh: @bangkokreality.
Ảnh: @bangkokreality.

Thế nhưng sau hàng loạt nỗ lực “chạy đua với dịch bệnh” của Thái Lan như đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vắc-xin, nới lỏng chính sách phòng, chống dịch hay hỗ trợ các tiểu thương, doanh nghiệp… thì Chatuchak đã có những sự hồi phục mạnh mẽ.

Nhiều gian hàng tại chợ đã được mở cửa trở lại, trong đó phổ biến nhất vẫn là các cửa hàng quần áo, phụ kiện thời trang hay đồ lưu niệm… Bên cạnh đó thì các xe đẩy đồ ăn hay ki-ốt bán thực phẩm cũng nườm nượp khách qua lại. Nhiều dịch vụ được du khách quốc tế yêu thích khi đến Thái Lan như massage, tết tóc… cũng thu hút được khách hàng ghé thăm.

Nhiều dịch vụ tại Chatuchak đã được mở cửa trở lại.
Nhiều dịch vụ tại Chatuchak đã được mở cửa trở lại.
Nhiều khách trong và ngoài nước đã quay trở lại chợ Chatuchak. Ảnh: Ảnh: Bangkok Post.
Nhiều khách trong và ngoài nước đã quay trở lại chợ Chatuchak. Ảnh: Ảnh: Bangkok Post.

Là một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch, từ 1/11, Thái Lan đã bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế với những quy định được nới lỏng như cách ly miễn phí và không hạn chế khu vực du lịch với các du khách đến từ 63 quốc gia, vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp nếu như họ đã được tiêm phòng đầy đủ. Ngành du lịch Thái Lan cũng được kì vọng sẽ chính thức “cất cánh” và phục hồi vào năm 2022.

Với nhiều người Việt Nam mê xê dịch và yêu thích Thái Lan, ngày được quay trở lại Thái và ghé thăm thiên đường mua sắm Chatuchak có lẽ không còn xa nữa. 

Đi du lịch Thái Lan thời điểm nào là tốt nhất? Kinh nghiệm mua sắm tại chợ Chatuchak, chợ trời lớn nhất Thái Lan Chợ Chatuchak, "thiên đường ăn uống" khuynh đảo các tín đồ ẩm thực
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp