Chiều 12/3, thêm 15 ca nhiễm Covid-19 mới, 13 ca nhập cảnh

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 12/03/2021 19:56 (GMT +7)
Chiều 12/3, Bộ Y tế ghi nhận 15 ca dương tính với Covid-19, trong đó 2 ca ở Hải Dương, 13 ca nhập cảnh.

Theo bản tin lúc 18h chiều ngày 12/3 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 2 ca ở tâm dịch Hải Dương và 13 nhập cảnh được cách ly ngay tại Quảng Ninh, Bình Dương và Đồng Nai.

Theo đó, các ca mới được ghi nhận có mã số bệnh nhân từ 2536 đến 2550.

Ca bệnh trong nước

Cụ thể, tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, ghi nhận hai ca đều là công nhân Công ty Poyun, đã cách ly tập trung trước đó. Trong đó bệnh nhân 2549 là F1 của ca 2296 và 2402, đã được cách ly tập trung trước đó, kết quả xét nghiệm ngày 11/3 dương tính với nCoV.

Bệnh nhân 2550 có kết quả xét nghiệm ngày 10/3 dương tính với nCoV. Hiện cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3.

Ca bệnh nhập cảnh

Bệnh nhân 2536, nữ, 24 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines. Ngày 10/3, cô từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Nội Bài, cách ly tại tỉnh Quảng Ninh. Ngày 12/3,  kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với Covid-19 Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2.

Bệnh nhân 2537, nam, 58 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Hong Kong. Ngày 10/3, người này từ Philippines nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, cách ly tại tỉnh Bình Dương, kết quả xét nghiệm ngày 11/3 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ca bệnh từ 2538 đến 2548, gồm 6 nữ và 11 nam, độ tuổi 21-51, ở Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Giang, TP HCM, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Quảng Bình. Ngày 10/3, họ từ UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, cách ly tại tỉnh Đồng Nai, kết quả xét nghiệm ngày 11/3 dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Chiều 12/3, thêm 15 ca nhiễm Covid-19 mới, 13 ca nhập cảnh - Ảnh 1

Như vậy, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 17 ca nhiễm gồm 13 nhập cảnh và 4 ca cộng đồng. Số ca nhiễm cộng đồng hơn một tháng qua là 899, ghi nhận ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (715), Quảng Ninh (61), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hà Giang một ca.

Tổng số ca nhiễm tính từ đầu mùa dịch đến nay là 2.550. Hôm nay có thêm 38 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi lên 2.086. Số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 48 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 48 người âm tính lần hai và 91 người âm tính lần ba.

Từ ngày 8/3, Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine Covid-19. Tính đến nay, khoảng 1.600 người đã được tiêm. Vài trường hợp phản vệ độ 2 được xử lý kịp thời, sức khỏe đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi. Một số trường hợp khác có phản ứng sau tiêm thông thường.

Hiện tượng đông máu sau tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca cũng được ghi nhận tại một số quốc gia ở châu Âu. Đến nay, 9 nước châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Iceland... thông báo tạm dừng hoặc cấm tiêm một lô vaccine Covid-19 của AstraZeneca để điều tra các trường hợp bị đông máu sau tiêm.

Tuy nhiên, Việt Nam chưa ghi nhận hiện tượng đông máu ở người sau tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca, nên vẫn triển khai như kế hoạch.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 2,6 triệu người chết vì Covid-19 trong hơn 119 triệu người nhiễm. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, tiếp theo là Ấn Độ và Brazil.

Sáng 12/3, thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương Chiều 11/3, không ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng Hải Phòng: Ghi nhận 2 trường hợp đi từ Nội Bài qua Úc dương tính với Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp