Chiều 16/4, ghi nhận thêm 14 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 mới

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 16/04/2021 19:03 (GMT +7)
Chiều 16/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 14 ca Covid-19, là người nhập cảnh cách ly ngay tại Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An, TP.HCM và Quảng Nam.

Cụ thể, các ca Covid-19 mới được ghi nhận có mã số bệnh nhân từ số 2759 đến 2772.

Tại Khánh Hòa:

Bệnh nhân 2759, nữ, 28 tuổi, ở Thái Bình, Thái Bình. Bệnh nhân 2760, nữ, 21 tuổi, ở Tiên Du, Bắc Ninh. Ngày 13/4, hai người từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8837, kết quả xét nghiệm ngày 15/4 dương tính.

Bệnh nhân 2761, nam, 29 tuổi, ở Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân 2762, nam, 37 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân 2763, nữ, 69 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân 2764, nữ, 23 tuổi, ở TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 13/4, ba người này từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5064, kết quả xét nghiệm ngày 15/4 dương tính nCoV. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa.

Tại Đà Nẵng:

Bệnh nhân 2765, nam, 27 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội. Ngày 7/4, anh từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859, kết quả xét nghiệm ngày 15/4 dương tính. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tại Nghệ An:

Bệnh nhân 2766, nam, 23 tuổi, ở Anh Sơn, Nghệ An. Bệnh nhân 2767, nam, 22 tuổi, ở Việt Trì, Phú Thọ. Ngày 14/4, hai người từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vinh trên chuyến bay VJ7835, kết quả xét nghiệm ngày 16/4 dương tính, hiện điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Chiều 16/4, ghi nhận thêm 14 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 mới - Ảnh 1

Tại TP.HCM:

Bệnh nhân 2768, nam, 21 tuổi, ở Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân 2769, nam, 33 tuổi, ở Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân 2770, nam, 25 tuổi, ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân 2771, nữ, 44 tuổi, ở Thạch Phú, tỉnh Bến Tre.

Ngày 14/4, họ từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88, kết quả xét nghiệm ngày 15/4 dương tính. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tại Quảng Nam:

Bệnh nhân 2772, nữ, 27 tuổi, ở Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 11/4, cô từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313, kết quả xét nghiệm ngày 16/4 dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh Quảng Nam.

Hôm nay 16/4, Bộ Y tế cũng công bố thêm 30 bệnh nhân công bố khỏi Covid-19. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 11 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 16 người âm tính lần hai và 18 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 40.398, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 524; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.612; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 15.262.

Chiều 16/4, ghi nhận thêm 14 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 mới - Ảnh 2

Tình hình dịch bệnh trên cả nước hiện tại cơ bản đã được kiểm soát, hơn 20 ngày qua cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, song số ca nhiễm nhập cảnh tăng hàng ngày, có hôm hơn 25 ca. Kể từ ngày 27/1 bùng phát đợt dịch liên quan Hải Dương, Quảng Ninh đến nay, tổng ca nhiễm cộng đồng duy trì 910. Nhiều tỉnh thành hơn hai tháng qua không thêm ca nhiễm mới.

Bộ Y tế đã tiếp nhận hơn 800.000 liều vaccine AstraZeneca từ Covax cung ứng và phân bổ tới 28 địa phương, tiếp tục tổ chức tiêm chủng theo đúng kế hoạch. Tính đến sáng nay đã tiêm chủng cho hơn 73.000 người. Trong đó, khoảng 33% người được tiêm xuất hiện phản ứng nhẹ thông thường sau khi tiêm. Hầu hết là phản ứng tại chỗ như đau, ngứa, nóng đỏ, có trường hợp bị sốt nhẹ. Những phản ứng này đều tự hết sau một đến hai ngày mà không cần phải điều trị, chăm sóc y tế.

 

Sáng 16/4, không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới Chiều 15/4, ghi nhận thêm 21 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 Sáng 15/4, ghi nhận thêm 4 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp