Chiều 19/4, ghi nhận thêm 6 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 mới

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 19/04/2021 22:08 (GMT +7)
Chiều 19/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 6 ca dương tính với Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Yên Bái, Phú Yên, Tây Ninh và TP.HCM.

6 ca nhiễn Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày 19/4 có mã số bệnh nhân từ 2786-2791. Cụ thể, ca bệnh 2786 ghi nhận tại tỉnh Yên Bái, nam, 35 tuổi, là chuyên gia Ấn Độ. Người này từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 18/4, xét nghiệm cùng ngày dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 2787 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, nam, 29 tuổi, ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 16/4, anh từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh, có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV ngày 18/4. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Ca 2788 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh, nữ, 35 tuổi, ở Quận Bình Tân, TP.HCM. Ngày 17/4, cô từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Mộc Bài, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV ngày 19/4. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Ba ca ghi nhận tại TP.HCM, đều là nam. Trong đó, ca 2789, 22 tuổi, ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ngày 1/4, anh từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, kết quả xét nghiệm lần hai dương tính với nCoV ngày 16/4.

Chiều 19/4, ghi nhận thêm 6 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 mới - Ảnh 1

Ca bệnh 2790, 67 tuổi ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ông từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 15/4, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV ngày 16/4.

Ca 2791, 31 tuổi, là chuyên gia từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/4, kết quả xét nghiệm lần hai dương tính với nCoV ngày 17/4. Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Như vậy, hôm nay 19/4, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.791, số khỏi 2.475. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 11 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 16 người âm tính lần hai và 18 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 40.000. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 531, tại cơ sở khác là hơn 24.000, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, trong tuần từ 12-18/4 có thêm 10.415 người được tiêm chủng vaccine Covid-19. Như vậy, tính đến nay, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng cộng đã thực hiện tiêm đợt một và hai tại 22 tỉnh, thành phố cho 79.182 người.

Ngày 18/4 vừa qua, Hải Phòng đã kết thúc tiêm chủng đợt một. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương đang nỗ lực để hoàn thành đợt một. Năm tỉnh đã triển khai tiêm chủng đợt hai là Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Phú Yên và Bắc Giang. 

Dù đã hơn 20 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, song để phòng dịch hiệu quả, rất cần mỗi người dân nâng cao ý thức thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt ở nơi công cộng.

Sáng 19/4, ghi nhận một ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 về từ Nhật Bản Chiều 18/4, ghi nhận thêm 3 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 Sáng 18/4, không ca nhiễm mới, đã tiêm vaccine Covid-19 cho 68.000 người
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp