Chính phủ yêu cầu Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội, cách ly 21 ngày

Hải Linh Đăng lúc: Thứ năm, 28/01/2021 17:15 (GMT +7)
Thủ tướng đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Chí Linh trong thời gian 21 ngày kể từ 12g 28/1/2021 đến hết ngày 10/2/2021 (tức mùng 6 Tết).
Hashtag #Covid-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh #Covid-19 ở Hải Dương #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều 28/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu hiện giãn cách xác hội toàn bộ TP.Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28/1/2021.

Cụ thể, theo chỉ thị của Thủ tướng, mọi người dân ở thành phố Chí Linh chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm việc (tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc.

Chỉ thị cũng yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thành phố Chí Linh ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết; hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

Thủ tướng ban hành chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng ban hành chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng ban hành chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng ban hành chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng ban hành chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng ban hành chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

 

Thủ tướng ban hành chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng ban hành chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Đối với Quảng Ninh, chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu tạm dừng hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ 12h00 ngày 28/1/2021. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

Quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

"Sau khi nghe báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế, tôi đề nghị phải công khai, nhưng không để người dân hoang mang bằng cách phổ biến kịp thời các biện pháp, quyết liệt và cụ thể của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế trong phòng, chống dịch thời gian qua. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế, đặc biệt là 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh phải chủ động các biện pháp quyết liệt, như truy vết và khoanh vùng. Tôi đề nghị tiếp tục các biện pháp mạnh mẽ để khoanh vùng, cách ly, truy vết thần tốc và dập dịch trên diện rộng", Thủ tướng nhấn mạnh tại cuộc họp sáng 28/1.

Qua 55 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, sáng nay 28/1, Bộ Y tế đã công bố tổng cộng 83 ca mắc mới, trong đó có 73 ca ở Hải Dương và 11 ca ở Quảng Ninh. Đến nay, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, xác định các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

Liên quan tới hai ca BN1553 ở Quảng Ninh và BN1552 ở Hải Dương, Hà Nội có 24 ca F1, TP.HCM có 6 ca F1 và Bắc Giang có 40 ca F1, tính đến 17g chiều ngày 28/1.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1552 ở Hải Dương Công văn hỏa tốc của tỉnh Yên Bái: Phát hiện 5 F1 của bệnh nhân 1553 Hà Nội có báo cáo nhanh về trường hợp nghi nghiễm Covid-19 tại Tây Hồ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp