Cho hổ ăn, một người phụ nữ bị cắn gần lìa tay

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 04/12/2020 15:10 (GMT +7)
Một nữ tình nguyện viên sở thú đã bị hổ tấn công trọng thương hôm 3/12. Vụ việc xảy ra tại khu bảo tồn Big Cat Rescue, Mỹ.

Vào sáng hôm qua 3/12, phát ngôn viên khu bảo tồn Eric Seidel xác nhận với tờ AP về một vụ tai nạn khi đang cho hổ ăn.

Theo đó, một nữ tình nguyện viên tên Candy Couser khi đang cho con hổ tên Kimba ăn thì nhận thấy nó bị dịch chuyển khỏi vị trí vốn có của mình. Bà Couser đã thò tay vào chuồng hổ chỉnh lại cánh cổng rất nhanh nhưng bất ngờ bị con hổ đớp lấy bàn tay.

Bà Baskin cũng chia sẻ đây là ví dụ điển hình cho việc không nên mở cổng trong bất kỳ trường hợp nào. Bà cũng cho biết bất kỳ ai đưa bộ phận nào vào bên trong chuồng (hổ) đều vi phạm quy định của khu bảo tồn.

Kimba vồ lấy cánh tay của bà Couser và gần như cắn lìa khỏi vai”, nữ giám đốc nói thêm.

Sau khi phát hiện sự việc, các nhân viên và tình nguyện viên Big Cat Rescue đã tìm cách cầm máu cho Couser, và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Tuy nhiên, Giám đốc khu bảo tồn Baskin cho rằng con hổ “chỉ hành động bình thường khi có đồ ăn và cơ hội”. Bản thân nạn nhân, bà Couser cũng không muốn Kimba phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

Được biết, vụ việc xảy ra cùng ngày Hạ viện Mỹ bỏ phiếu biểu quyết dự luật Đạo luật An toàn Công cộng về cấm nuôi và sở hữu hổ trong nhà. Dự luật cũng được bà Baskin ủng hộ.

Cho hổ ăn, một người phụ nữ bị cắn gần lìa tay - Ảnh 1
Quảng Trị: Voọc gáy trắng lao ra đường tấn công người Tại sao một số người thường xuyên bị chó tấn công? Nghệ An: 16 học sinh bị ong rừng tấn công ngay trong sân trường Johnny Depp thua kiện, bị kết án tấn công vợ cũ 12 lần Phát hiện kháng thể Covid-19 tấn công ngược cơ thể
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp