Chó ngao Tây Tạng: Từ những chú chó triệu đô trở thành loài chó bị bỏ rơi

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 18/12/2020 17:31 (GMT +7)
Chó ngao Tây Tạng vốn được xem là loài chó quý từng bán với giá 2 triệu USD/con. Thế nhưng giờ đây chúng đang phải đối diện với nguy cơ "thất sủng".

Từng được xem là thú cưng diện vào loại "sang chảnh" ở Trung Quốc, với giá trị lên đến 50 tỷ đồng/con, chó ngao Tây Tạng ngay lúc này đang phải đối diện nguy cơ "thất sủng".

Cơn sốt thời thượng về loài chó ngao Tây Tạng này bắt đầu từ năm 1990 đến giữa thập niên 2010, khi đấy chỉ có địa chủ hay đền chùa mới có đủ nguồn lực tài chính để huấn luyện chúng. Loài chó được xem là "thần khuyển" của Trung Quốc sở hữu thân hình đồ sộ, tính cách hung dữ nhưng tuyệt đối trung thành. Tuy nhiên, những năm gần đây, có lẽ người dân đã "cả thèm chóng chán" khiến loài chó này trở thành món hàng hết thời và dần bị ghẻ lạnh.

Từ mức giá 2 triệu USD/con, loài thú cưng này chỉ còn giá khoảng 1.500 USD. Tính đến năm 2015, có đến 2/3 trung tâm nhân giống ở Tây Tạng phải đóng cửa vì giá mua chó ngao giảm mạnh. Do giá thấp, bán lỗ và tình trạng sinh sản quá đông, nhiều trang trại nuôi chó ngao Tây Tạng đã chọn cách bất hợp pháp là hoang chúng để không còn mất tiền mua thực phẩm và chi phi chăm sóc.

Được biết, hàng nghìn chó ngao đã bị bỏ hoang trên các vùng cao nguyên Tây Tạng và trở thành mối đe dọa về tính mạng của con người.

Một chuyên gia bảo tồn loài báo cạnh chú chó ngao Tây Tạng.
Một chuyên gia bảo tồn loài báo cạnh chú chó ngao Tây Tạng.

Nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh, Liu Mingyu nói, hiện khu vực cao nguyên Tây Tạng đang có khoảng 160.000 con chó hoang. Trong đó, khoảng 97% là loài chó ngao Tây Tạng.

"Chó ngao Tây Tạng đã trở thành loài động vật đông nhất và sinh sôi nhanh nhất trong tất cả thú ăn thịt trên cao nguyên Tây Tạng. Chúng sống thành bầy đàn và đe dọa đời sống hoang dã khi tranh giành thức ăn, không gian sinh tồn".

Chúng lây lan dịch bệnh và tấn công mọi thứ trên đường nó đi. Dân làng trong vùng cũng cho biết đã nhiều lần nhìn thấy chó ngao Tây Tạng này đuổi theo gấu, cáo hay cắn trộm gia cầm, cừu.

Không những thế, loài chó ngao Tây Tạng này còn tấn công cả con người. Năm 2016, một bé gái 8 tuổi tại Thanh Hải bị một con thuộc giống này cắn chết. Nhà chức trách củaTây Tạng cho biết, trung bình mỗi tháng có đến 180 trường hợp người bị thương bởi chó hoang.

Nhà chức trách củaTây Tạng cho biết, trung bình mỗi tháng có đến 180 trường hợp người bị thương bởi chó hoang.
Nhà chức trách củaTây Tạng cho biết, trung bình mỗi tháng có đến 180 trường hợp người bị thương bởi chó hoang.

Yin Hang, một chuyên gia bảo tồn loài báo ở tỉnh Thanh Hải, đã quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gangri Neichog tại Tây Tạng vào năm 2014, để chăm sóc loài chó ngao bị bỏ hoang và các loại động vật khác trên vùng cao nguyên.

Hòa Bình: Người đàn ông bị suy đa tạng vì bị sốt mò Bộ Quốc Phòng: Xăm mình vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự Từ 1/2/2021, lao động nữ hưởng thêm tiền lương khi đi làm ngày "đèn đỏ" Dân số Hà Nội dự kiến đạt gần 10 triệu người vào năm 2030
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp