Chương quốc tế - Triệu quốc dân - Châu diễn xuất - Từ tài nữ ở tuổi U50: Ai rực rỡ, ai lụi tàn?

Quyen Pham Đăng lúc: Thứ sáu, 27/08/2021 20:26 (GMT +7)
Cuộc sống của 4 "chị đại" của Cbiz "Chương quốc tế", "Triệu quốc dân", "Châu diễn xuất" và "Từ tài nữ" sau nhiều năm lăn lộn trong nghề đã có nhiều sự thay đổi.
Hashtag #Triệu Vy #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Có thể nói rằng, xét về nền phim ảnh Trung Quốc hiện nay thì khó ai có thể thay thế được danh hiệu "Tứ Đại Hoa đán" của 4 gương mặt: "Chương quốc tế" Chương Tử Di, "Triệu quốc dân" Triệu Vy, "Châu diễn xuất" Châu Tấn, "Từ tài nữ" Từ Tịnh Lôi, dù hiện nay lớp diễn viên trẻ, các "tiểu Hoa Đán" thì nhiều vô kể. Là những "chị đại" sở hữu nhan sắc xinh đẹp và danh tiếng lẫy lừng của showbiz, sau hơn 2 thập kỷ, cuộc sống hiện tại của Chương Tử Di, Triệu Vy, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi lại có sự thay đổi rõ rệt.

Nhan sắc ở tuổi U50: Kẻ xuống sắc, người đỉnh cao 

Chương Tử Di (1979)

Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì phải khẳng định Chương Tử Di là mỹ nhân có nhan sắc vượt trội nhất trong "Tứ Đại Hoa đán". Nét đẹp của cô là sự dung hòa giữa ngây thơ, thanh thuần và chín chắn, nét đẹp ấy vào thời điểm 2000 được người ta gọi là "ngọc nữ" của làng điện ảnh Hoa ngữ. 

Chương Tử Di là mỹ nhân có nhan sắc vượt trội nhất trong 'Tứ Đại Hoa đán'.
Chương Tử Di là mỹ nhân có nhan sắc vượt trội nhất trong "Tứ Đại Hoa đán".

Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng ngần ấy thời gian dường như không làm nhòa đi vẻ đẹp tươi trẻ của Chương Tử Di, mà ngược lại ngày càng mặn mà, ngọt ngào hơn. Dù xuất hiện trên thảm đỏ hay ở đời thường, nàng "đại hoa đán" vẫn trông vô cùng nổi bật với làn da trắng nõn và thần thái rạng rỡ.

Triệu Vy (1976)

Triệu Vy sở hữu nét đẹp ưa nhìn và đặc trưng được nhiều người yêu thích dù cô nàng không được xếp vào hàng mỹ nhân kinh điển của làng phim ảnh Hoa ngữ. Khán giả từng ấn tượng nàng "Tiểu Yến Tử" có đôi mắt to tròn tinh nghịch và nụ cười ngọt ngào, đáng yêu. 

Nhan sắc của Triệu Vy là chủ đề được bàn tán xôn xao bởi 'lên xuống' thất thường.
Nhan sắc của Triệu Vy là chủ đề được bàn tán xôn xao bởi "lên xuống" thất thường.

Tuy vậy, ở tuổi 45, nhan sắc của Triệu Vy là chủ đề được bàn tán xôn xao bởi "lên xuống" thất thường. Nhiều thời điểm người đẹp bị "bóc trần" loạt ảnh lộ da chảy xệ, kém sắc hơn ảnh đăng trên mạng, thậm chí Triệu Vy còn không ngại ăn mặc xuề xòa, để mặt mộc khi ra đường.

Châu Tấn (1974)

Nếu ai đã từng xem qua tác phẩm "Họa Bì" (2008) thì phải khẳng định rằng đây chính là thời điểm hoàng kim của Châu Tấn với vóc dáng nhỏ nhắn và nhan sắc trong veo không vướng bụi trần, dù khi đó cô đã bước qua ngưỡng tuổi 30. Vẻ đẹp của Châu Tấn được công chúng nhận xét là sự giao thoa giữa nét ngây ngô và quyến rũ, không quá xuất sắc nhưng lại biểu cảm lay động lòng người. 

Vẻ đẹp của Châu Tấn được công chúng nhận xét là sự giao thoa giữa nét ngây ngô và quyến rũ
Vẻ đẹp của Châu Tấn được công chúng nhận xét là sự giao thoa giữa nét ngây ngô và quyến rũ

Ở tuổi U50, dù gương mặt đã xuất hiện phần nếp nhăn và dấu vết tuổi tác nhưng dáng vóc của Châu Tấn vẫn nhỏ nhắn và căng tràn sức sống. Điều quan trọng là nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái và khí chất cao sang như trước.

Từ Tịnh Lôi (1974)

Thuở còn đôi mươi, mỹ nhân họ Từ sở hữu nét đẹp ngọt ngào, dịu dàng. Bước sang tuổi 47, Từ Tịnh Lôi vẫn đẹp nhưng là vẻ đẹp phong cách trí thức, xứng danh "Từ tài nữ". Cô cũng đánh giá là người đẹp sở hữu gương mặt trẻ trung nhất, được netizen mệnh danh là "Mỹ nhân không tuổi".

Từ Tịnh Lôi lại là người đẹp đi theo phong cách thanh thuần, tri thức.
Từ Tịnh Lôi lại là người đẹp đi theo phong cách thanh thuần, tri thức.

Sự nghiệp ở tuổi U50: Người thăng hoa, kẻ lụi tàn

Triệu Vy: Lụi tàn vì loạt bê bối trong quá khứ

Dù không diễn xuất thần bằng Châu Tấn, không đa tài bằng Từ Tịnh Lôi, không có tiếng nói trên trường quốc tế như Chương Tử Di nhưng Triệu Vy lại là người nổi tiếng hơn hẳn ba người còn lại trong showbiz Trung Quốc 20 năm nay, tất cả là nhờ "Hoàn Châu Cách Cách" .

Chỉ với vai diễn "Tiểu Yến Tử", Triệu Vy đã lập tức lừng danh khắp xứ Trung, từ thành thị tới nông thôn, từ trong nước đến châu Á, ai ai cũng biết đến cô nàng "Én Nhỏ" lanh lợi, dễ thương, đó cũng là lý do Triệu Vy được đặt cho danh xưng là "Triệu quốc dân" để ám chỉ độ phủ sóng rộng rãi của cô nàng.

Hình ảnh mà Triệu Vy đã nỗ lực xây dựng bấy lâu đang đứng trên bờ vực thẳm.
Hình ảnh mà Triệu Vy đã nỗ lực xây dựng bấy lâu đang đứng trên bờ vực thẳm.

Từng có thời gian Triệu Vy lọt danh sách những tỷ phú toàn cầu với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu USD. Tuy nhiên, vào năm 2018, nữ diễn viên và chồng Huỳnh Hữu Long bất ngờ bị vướng vào lùm xùm trốn thuế, gian lận tài chính... Sự việc khiến vợ chồng đại minh tinh đã bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc cấm giao dịch trên sàn chứng khoán trong vòng 5 năm, đồng thời phải nộp phạt hơn 2 tỷ đồng. Hình ảnh của cô vì thế cũng bị mất điểm trầm trọng. Dù ít hoạt động showbiz lại nhưng Triệu Vy sau đó vẫn được xem là "đại hoa đán" trong lòng khán giả.   

Nhưng điều mà ai nấy không thể ngờ rằng sự nghiệp nghệ thuật 28 năm rực rỡ của nàng "Én nhỏ" cũng có ngày phải đứng trên bờ vực bị huỷ hoại. Khi vào ngày 26/8 vừa qua, toàn bộ sản phẩm nghệ thuật từ trước đến nay của Triệu Vy đều lần lượt bị cho "bay màu" khỏi các kênh giải trí, nguyên nhân là loạt bê bối trong quá khứ của nữ diễn viên được dân tình khui lại. Mới đây nhất, Triệu Vy chính thức bị truy nã toàn cầu khi cơ quan chức năng không tìm thấy cô và có thông tin cô đã trốn sang Pháp. Sự nghiệp 28 năm của Triệu Vy vĩnh viễn khép lại từ đây.

Chương Tử Di: Đỉnh cao sự nghiệp 

Trong 4 đại hoa đán, Chương Tử Di là người đã làm rạng danh điện ảnh nước nhà tại thị trường quốc tế. Trong suốt sự nghiệp, Chương Tử Di từng nhiều lần được vinh danh là "Tam Kim Ảnh Hậu" của Trung Quốc, đồng thời sở hữu loạt giải ảnh hậu danh giá nhất trong các LHP Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã. 

'Chương quốc tế' vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp
"Chương quốc tế" vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Cho đến nay, Chương Tử Di vẫn duy trì đẳng cấp của bản thân khi trở thành đại minh tinh có tầm ảnh hưởng quốc tế luôn được truyền thông săn đón và chú ý. Cô cũng từng là giám khảo cho nhiều sự kiện lớn như Cannes, Oscar, Toronto... Sự nghiệp thăng hoa đã giúp cô trở thành đại gia sở hữu khối tài sản đồ sộ. Hiện tại, dù không còn tham gia nhiều phim ảnh, cũng đã 10 năm không còn được Hollywood quan tâm, hào quang đã thôi rực rỡ, nhưng cái tên Chương Tử Di vẫn đắt show truyền hình trong nước, liên tiếp lọt vào danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc.

Châu Tấn - Dùng tài năng diễn xuất để duy trì chỗ đứng

Châu Tấn được đánh giá là nữ diễn viên sở hữu diễn xuất kinh điển nhất dù cô chưa từng tham gia trường lớp diễn xuất nào. Không lạ gì khi người ta nói rằng "Châu Tấn không có gì ngoài diễn xuất".

Trải qua nhiều năm, "Châu diễn xuất" vẫn chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng khi xuất hiện trong bất cứ tác phẩm nào. Người đẹp được xem là số ít diễn viên điện ảnh hiếm hoi thành công ở cả mảng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình với nhiều tác phẩm và vai diễn để đời. Tác phẩm gần đây là bộ cung đấu "Như Ý Truyện" đã giúp Châu Tấn mang về "Tam Kim Ảnh Hậu" đầu tiên của làng giải trí xứ Trung.

Châu Tấn đang là minh tinh bị 'réo tên' trong công cuộc thanh trừng Cbiz
Châu Tấn đang là minh tinh bị "réo tên" trong công cuộc thanh trừng Cbiz

Châu Tấn cũng vừa tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình "Tiểu Mẫn Gia". Dù phim chưa lên sóng, nhưng độ nhiệt của tác phẩm này đã được phủ rộng khắp nơi chỉ bởi xuất hiện cái tên Châu Tấn. Điều này cũng phần nào chứng tỏ sức hot của nàng hoa đán vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Cô cũng là người duy nhất trong Tứ đại hoa đán vẫn đang đóng phim liên tục, cũng như sở hữu lượng fan hâm mộ toàn châu Á đông đảo nhất so với 3 cái tên còn lại.

Tuy nhiên mới đây, Châu Tấn lại đang là minh tinh bị "réo tên" trong công cuộc thanh trừng Cbiz. Giữa lúc ồn ào Triệu Vy bị phong sát vào đêm ngày 26/8, khán giả hiện tại cũng lo lắng không ngớt cho Châu Tấn khi có tin đồn cho hay công ty đứng tên bố của cô bị thưa kiện vì không giữ vững chữ tín, vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, nợ 34 triệu NDT... Hiện tại, dù đây chỉ là tin đồn và phía Châu Tấn chưa lên tiếng nhưng phía người hâm mộ cô đang rất lo lắng.

Từ Tịnh Lôi: Sạch bóng scandal, thành công nhiều lĩnh vực

Mặc dù hoạt động kém nổi bật hơn ba hoa đán trên nhưng Từ Tịnh Lôi lại được nhận xét là nữ diễn đa tài nhất. Không chỉ phát triển sự nghiệp diễn viên, Từ Tịnh Lôi còn từng là blogger lừng danh ở Trung Quốc và là biên tập của tạp chí điện tử Kaila hàng đầu nước này. Năm 2002, Từ Tịnh Lôi lần đầu lấn sân sang mảng đạo diễn và được các nhà phê bình hết lòng khen ngợi. Sự nghiêm túc theo đuổi nghề đã giúp cô nàng được đánh giá là một trong những nữ đạo diễn trẻ xuất sắc nhất Trung Quốc. Ít ai biết rằng, bộ phim "Có một nơi chỉ chúng ta biết" do Ngô Diệc Phàm đóng cũng do Từ Tịnh Lôi đứng sau chỉ đạo sản xuất.

Từ Tịnh Lôi ít được báo chí quan tâm và chấp bút.
Từ Tịnh Lôi ít được báo chí quan tâm và chấp bút.

So với Triệu Vy, Châu Tấn và Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi có vẻ thiệt thòi hơn khi ít được báo chí quan tâm và chấp bút. Dù rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng vị trí của cô trong làng điện ảnh vẫn rất vững chắc. Việc giữ cho đời tư kín đáo, sạch bóng scandal cũng khiến Từ Tịnh Lôi là gương mặt nữ nhân được kính trọng hàng đầu Cbiz.

Tuy nhiên mới đây, cái tên của Từ Tịnh Lôi lại xuất hiện nhưng với tư cách là nhân vật trong nhóm 47 đồng phạm dính líu và tiếp tay cho hành vi phạm pháp của Ngô Diệc Phàm (nhóm Kinh Khuyên). Dù chưa rõ tính thực hư của danh sách này nhưng sự việc khiến cho khán giả không khỏi đau lòng khi cái tên được yêu mến, kính trọng trong nhóm Tứ đại hoa đán ở tuổi U50 cuối cùng đã có tì vết.

Cơ quan quản lý Trung Quốc chấn chỉnh làng giải trí Cbiz sau loạt ồn ào của Triệu Vy, Trịnh Sảng, Diệc Phàm Huỳnh Hiểu Minh xóa mọi bài đăng về Triệu Vy khi "én nhỏ" bị "phong sát"? Triệu Vy bị gỡ tên ra khỏi "Hoàn Châu Cách Cách" và loạt phim đình đám Triệu Vy bị xếp vào "nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức", "Hoàn Châu cách cách" có nguy cơ bị gỡ bỏ?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp