Chuyên gia cảnh báo thói quen xông tinh dầu nguy hiểm nhiều người mắc

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 13/04/2021 16:51 (GMT +7)
Chuyên gia cho biết, do thói quen sai lầm khi sử dụng tinh dầu nên nhiều người rất dễ đối mặt với nguy cơ bị ngộ độc.

Mới đây sau khi dùng tinh dầu xông để diệt muỗi, 4 người trong gia đình tại Hoà Bình phải vào viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, loại tinh dầu này nguồn gốc hay toàn bộ hoá chất bên trong là gì không ai biết bởi không có tiếng Việt.

Trước thực trạng này, PGS Nguyễn Văn Châu – nguyên bác sĩ tại khoa Côn trùng, Viện sốt rét và ký sinh trùng quốc gia - cho biết, để diệt muỗi chỉ có hai hoá chất có tác dụng và được cấp phép là Bambancyphaclothrin và Alphacypermethrin.

Đồng thời vị chuyên gia này cũng đã đưa ra cảnh báo hiện thuốc muỗi trên thị trường hiện nay nhập lậu rất nhiều và không đăng ký, do đó, các loại sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Một trong 4 người trong gia đình tại Hoà Bình phải vào viện cấp cứu.
Một trong 4 người trong gia đình tại Hoà Bình phải vào viện cấp cứu.

Thậm chí không ít loại thuốc muỗi, nhang muỗi hiện nay còn được nhà sản xuất sử dụng cả thuốc trừ sâu DDP, alfatoc pha trộn vào. Trong đó, DDP, alfatoc là một loại hoá chất diệt côn trùng trong nông nghiệp nhưng đã bị cấm sử dụng là hoá chất sử dụng trong gia dụng, hộ gia đình.

PGS Châu cũng cho hay, trước đây ông đã từng tiếp nhận không ít các trường hợp bị dị ứng, ngộ độc sau khi sử dụng các sản phẩm xịt muỗi.

Không riêng thuốc xịt muỗi, theo vị chuyên gia này thì nhang muỗi cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Như cách đây không lâu Trung Quốc đã cảnh báo về loại nhang muỗi có khả năng gây đột biến tế bào mầm ở người, gây ung thư và gây ra nguy cơ đáng kể đối với môi trường. Ông cũng cảnh bảo, chính vì thói quen mua mà không bao giờ đọc nhãn mác mà chỉ quan tâm nó diệt được nhiều muỗi hay không của người dân mới dẫn đến những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Thậm chí hương muỗi hay hoá chất diệt côn trùng chỉ làm muỗi ngất đi, sau đó lại sống lại. Còn nếu sử dụng muỗi, hương muỗi mà muỗi chết hàng loạt thì chắc chắc sức khoẻ con người cũng như môi trường cũng bị ảnh hưởng. Cùng quan điểm, PGS Trần Hồng Côn – Giảng viên khoa Hoá học, trường Đại học Khoa học tư nhiên Hà Nội khuyến cáo tốt nhất người dân không nên sử dụng các sản phẩm diệt muỗi không rõ nguồn gốc.

Đồng thời PGS cũng cho biết, trên thị trường hiện còn nhiều loại hoá chất diệt côn trùng rất bát nháo, không rõ xuất xứ, chất lượng như thế nào. Do đó, khi sử dụng một cách vô tội vạ thì chất độc có thể thâm nhập vào da, qua cơ quan hô hấp dễ dàng gây ngộ độc cho con người.

Chuyên gia cảnh báo thói quen xông tinh dầu nguy hiểm nhiều người mắc - Ảnh minh họa
Chuyên gia cảnh báo thói quen xông tinh dầu nguy hiểm nhiều người mắc - Ảnh minh họa
Chuyên gia cảnh báo thói quen xông tinh dầu nguy hiểm nhiều người mắc - Ảnh 3

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân có thể sử dụng cách đuổi muỗi như đốt trấu của người xưa, hoặc sử dụng sản phẩm từ thiên nhiên như trồng cây diệt muỗi: Cây ngũ gia bì, cây húng quế, cây hương thảo, cây oải hương, đinh hương.

Đồng thời cũng nên dùng kem chống muỗi, không nên mặc quần áo tối màu vì muỗi sẽ đốt nhiều hơn. Và lưu ý, nếu phát hiện người bị ngộ độc thuốc diệt muỗi cần nhanh chóng đưa đến trạm y tế gần nhất và khi đi nhớ mang theo vỏ thuốc để bác sĩ chẩn đoán bệnh nhanh hơn.

Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cảnh báo: Người dùng có thể bị ngộ độc bởi thực phẩm hút chân không Bộ Y tế cảnh báo tình trạng mua bán vaccine Covid-19 giả WHO cảnh báo loại rau chứa chất gây ung thư cực mạnh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp