Chuyện hai người đàn ông cùng tên Đức Huy: giống tên, giống cả đường tình duyên

ThanhPham Đăng lúc: Thứ năm, 18/02/2021 17:40 (GMT +7)
Những người nổi tiếng giống tên nhau tại Việt Nam thì không ít, nhưng vừa giống cả tên lại giống cả đường tình duyên một cách trùng hợp thì không phải dễ gặp.

Hai người đàn ông ấy có điểm chung đầu tiên là cùng tên Đức Huy, nhạc sĩ Đức Huy và doanh nhân Đức Huy, một người làm nghệ thuật kỳ cựu còn một người là ông bầu, kinh doanh trong ngành nghệ thuật lâu năm. Cả hai dù cách nhau cả thế hệ nhưng đều danh tiếng và có uy tín sâu dày trong giới văn nghệ sĩ đương thời. 

Nhạc sĩ Đức Huy (trái) và Doanh nhân Đức Huy (phải).
Nhạc sĩ Đức Huy (trái) và Doanh nhân Đức Huy (phải).

Điểm chung thứ hai là họ đều trắc trở trong tình duyên, trải qua đổ vỡ hôn nhân nhưng hiện đều đang đắm chìm trong hạnh phúc mới, "tay trong tay" sánh bước bên người yêu thương kém hàng chục tuổi đời vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.

Doanh nhân Đức Huy - gia thế danh tiếng, tài sản đáng nể và mối tình với người đẹp kém 27 tuổi

Nói về người trẻ hơn, doanh nhân Lê Đức Huy (sinh năm 1975), anh vốn là cháu ruột của nhạc sỹ Lê Quang. Đức Huy được biết đến là người giàu có, quyền lực trong làng giải trí Việt khi sở hữu một phòng trà có tiếng ở TP. HCM. Đây là nơi tổ chức các đêm nhạc của nhiều ca sĩ hàng đầu làng giải trí như: Lệ Quyên, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng... Doanh nhân Đức Huy còn là một bầu show có máu mặt ở thị trường âm nhạc trong nước và hải ngoại, có mối quan hệ sâu rộng và thân thiết với rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ danh tiếng trong showbiz Việt.

Doanh nhân Đức Huy và vợ cũ, ca sĩ Lệ Quyên.
Doanh nhân Đức Huy và vợ cũ, ca sĩ Lệ Quyên.

Đầu năm 2011, anh và ca sĩ Lệ Quyên kết hôn bằng một đám cưới đình đám, song cả hai đã quyết định ly hôn vào năm 2020, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm trong tiếc nuối của người hâm mộ. Đức Huy sở hữu khối tài sản khổng lồ như căn hộ trị giá 1 triệu đô (khoảng 23 tỷ đồng) rộng 400m2 tại Mỹ mua năm 2017, biệt thự kiểu châu Âu ở Thảo Điền (quận 2) cùng loạt siêu xe sang trọng. 

Doanh nhân Đức Huy bên tình trẻ Cẩm Đan kém anh 27 tuổi.
Doanh nhân Đức Huy bên tình trẻ Cẩm Đan kém anh 27 tuổi.

Ngay những ngày đầu của năm 2021, Đức Huy bị bắt gặp tay trong tay với Cẩm Đan - người đẹp sinh năm 2002 và từng lọt Top 15 "Hoa hậu Việt Nam 2020". Dù người trong cuộc không thừa nhận nhưng qua những món quà Đức Huy tặng cho người đẹp và nhiều cử chỉ thân mật cả hai dành cho nhau, mọi người đều tin chắc vị doanh nhân 47 tuổi đang đắm say trong tình yêu cùng tình trẻ kém anh tới 27 tuổi.

Nhạc sĩ Đức Huy - ông hoàng tình ca trở về từ hải ngoại và cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ thứ 2 kém 44 tuổi

Còn với nhạc sĩ Đức Huy, ông sinh năm 1947, năm nay đã 73 tuổi. Ông là nhạc sĩ, ca sĩ thành danh tại hải ngoại với rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như: "Và tôi cũng yêu em", "Đừng xa em đêm nay", "Còn mãi thương yêu","Đường xa ướt mưa", "Như đã dấu yêu"... Nhạc sĩ Đức Huy có sự nghiệp ca hát và sáng tác tạo dựng được chỗ đứng vững chắc đồng thời cũng rất "đắt show" ở cả hải ngoại và cả khi về biểu diễn trong nước.

Nhạc sĩ Đức Huy thời trẻ (ảnh trái) và Đức Huy cùng danh ca Tuấn Ngọc (ảnh phải).
Nhạc sĩ Đức Huy thời trẻ (ảnh trái) và Đức Huy cùng danh ca Tuấn Ngọc (ảnh phải).

Nhạc sĩ Đức Huy trải qua cuộc hôn nhân với ca sĩ hải ngoại Thảo My và có 3 người con, đáng tiếc là khi lâm vào giai đoạn kinh tế khó khăn, cả hai đã không tìm được tiếng nói chung và quyết định ly hôn. Vợ cũ của ông và 3 con ở lại Mỹ còn Đức Huy khăn gói về Việt Nam  với "đôi bàn tay trắng".

Bất ngờ là vào năm  2013, nhạc sĩ Đức Huy khi đó đã 66 tuổi thông báo kết hôn lần 2 với người yêu trẻ tuổi xinh đẹp. Vợ ông là Huỳnh Thư, sinh năm 1991 và kém nhạc sĩ Đức Huy tới 44 tuổi. Cuộc hôn nhân của cả hai khiến tất cả họ hàng, bạn bè đều ngỡ ngàng và lo ngại khi khoảng cách tuổi tác của hai người là quá lớn. Thậm chí ngay chính bố mẹ của Huỳnh Thư cũng từng kịch liệt phản đối, song Huỳnh Thư vẫn kiên quyết với tình cảm và hạnh phúc của mình khi cứng rắn tuyên bố: “Anh Huy có 90 tuổi, con vẫn lấy” .

Nhạc sĩ Đức Huy tái hôn năm 66 tuổi với vợ kém 44 tuổi, hiện cả hai đã có với nhau 2 người con chung và vẫn hạnh phúc, viên mãn.
Nhạc sĩ Đức Huy tái hôn năm 66 tuổi với vợ kém 44 tuổi, hiện cả hai đã có với nhau 2 người con chung và vẫn hạnh phúc, viên mãn.

Cuối cùng, chuyện tình cổ tích của cặp đôi xa nhau tới 4 con giáp ấy đã có một cái kết viên mãn, cả hai đã chứng minh cho tất cả rằng: trong tình yêu, tuổi tác chỉ là con số. Cặp đôi đã có gần 10 năm hạnh phúc bên nhau với quả ngọt là hai cậu con trai kháu khỉnh. Cho đến nay, dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi khi chứng kiến hạnh phúc gia đình của nhạc sĩ Đức Huy, người ta không khỏi thán phục vì độ lãng mạn và tình yêu nồng cháy của người nghệ sĩ ngoài thất thập với vợ mình vẫn như ngày đầu mới yêu. Huỳnh Thư cũng rất viên mãn với cuộc sống bên chồng con, chăm sóc gia đình và là hậu phương âm thầm ủng hộ chồng tiếp tục con đường nghệ thuật.

"Cân đo" dàn "cơ trưởng" kém cả chục tuổi của 6 "chị đại" showbiz Việt Người lính nhờ đồng đội nhắn gửi lời yêu thương đến vợ bầu trước lúc ra đi Doanh nhân Đức Huy lên tiếng về mối quan hệ với Cẩm Đan
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp